Nhiều sai sót trong ngày làm thủ tục thi ĐH đợt 2

(PLO)-Sáng 8-7, khoảng 700.000 thí sinh cả nước đã đến các điểm thi để làm thủ tục thi ĐH đợt 2, gồm các khối B,C,D.

Các thí sinh đang điều chỉnh những sai sót trong hồ sơ đăng ký dự thi tại trường ĐH KHXH&NV TP.HCM.

8 giờ sáng thí sinh đã có mặt tại các phòng thi để làm các thủ tục như xuất trình bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận, CMND… để giám thị kiểm tra. Phần thủ tục này diễn ra khá ngắn gọn. Sau đó các điểm thi dành nhiều thời gian để thí sinh điều chỉnh những sai sót trong hồ sơ đăng ký dự thi.

Theo ghi nhận của phóng viên, sai sót trong hồ sơ dự thi ĐH của thí sinh trong đợt 2 nhiều hơn so với đợt 1.

Tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM là nơi có nhiều sai sót nhất, hàng trăm thí sinh tập ở hành lang để chờ điều chỉnh hồ sơ. Những sai sót phổ biến như mã ngành, đối tượng ưu tiên, sai tên, ngày tháng năm sinh… 

Do hồ sơ sai sót nhiều khiến việc điều chỉnh tại đây khá lộn xộn, lực lượng tình nguyện viên phải dùng loa để thông báo, đọc tên từng thí sinh đến bàn làm thủ tục điều chỉnh.

Do thời gian chờ đợi khá lâu, khiến các phụ huynh và thí sinh lo lắng không biết có ảnh hưởng đến việc thi hay không, tạo cảm giác hồi hộp trước khi thi. Đến 11 giờ trưa các sai sót mới được điều chỉnh xong.


Hàng trăm thí sinh
thi vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM để chờ điều chỉnh hồ sơ vào sáng nay (8-7).

Tương tự, tại ĐH KHXH&NV lượng thí sinh tập trung ở phòng đào tạo để điều chỉnh những sai sót về mã ngành, không nhận được giấy báo thi, đối tương ưu tiên … Những sai sót này được phòng đào tạo điều chỉnh rất nhanh chóng, trật tự.

Chùm ảnh các thí sinh dự thi ĐH đợt 2 và chỉnh sửa những sai sót trong hồ sơ đăng ký dự thi sáng nay:

Nhiều sai sót trong ngày làm thủ tục thi ĐH đợt 2 ảnh 3

Nhiều sai sót trong ngày làm thủ tục thi ĐH đợt 2 ảnh 5

Nhiều thí sinh đến điểm thi để làm thủ tục khá sớm.

Nhiều sai sót trong ngày làm thủ tục thi ĐH đợt 2 ảnh 6

Các giám thị đang kiểm tra lại thông tin của thí sinh.

Nhiều sai sót trong ngày làm thủ tục thi ĐH đợt 2 ảnh 7

Thí sinh đang nghe phổ biến quy chế.

Nhiều sai sót trong ngày làm thủ tục thi ĐH đợt 2 ảnh 8
  Phụ huynh thí sinh chờ đợi con phía bên ngoài điểm thi.

Nhiều sai sót trong ngày làm thủ tục thi ĐH đợt 2 ảnh 9

Thí sinh chỉnh sửa sai sót thông tin tại Phòng Đào tạo trường ĐH KHXH&NV TP.HCM.

Nhiều sai sót trong ngày làm thủ tục thi ĐH đợt 2 ảnh 10

Nhiều sai sót trong ngày làm thủ tục thi ĐH đợt 2 ảnh 11
Tại trường ĐH Sư Phạm TP.HCM lượng thí sinh chỉnh sửa thông tin trên giấy báo dự thi rất đông.  

Nhiều sai sót trong ngày làm thủ tục thi ĐH đợt 2 ảnh 12

Nhiều sai sót trong ngày làm thủ tục thi ĐH đợt 2 ảnh 13

Sự lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt của các thí sinh.

Nhiều sai sót trong ngày làm thủ tục thi ĐH đợt 2 ảnh 14
Do lượng thí sinh chờ chỉnh sửa thông tin rất đông nên các sinh viên tình nguyện phải dùng loa để thông báo.

PHONG ĐIỀN-HUYỀN VI

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.