Nhiều nước EU thúc đẩy gói trừng phạt mới nhắm vào Nga và Belarus

(PLO)- Nhiều nước Liên minh châu Âu đang thúc đẩy gói trừng phạt mới nhằm vào Nga và Belarus, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin Reuters, nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang thúc đẩy gói trừng phạt mới nhằm vào Nga và Belarus liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt do Moscow phát động nhằm vào Kiev. Các nước này cũng muốn tăng cường viện trợ quân sự cho phía Ukraine.

Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao EU rằng khoảng 1/3 trong số 27 nước EU, chủ yếu là các quốc gia Bắc Âu và Đông Âu, muốn Ủy ban châu Âu (EC) nhanh chóng tiến hành vòng trừng phạt thứ 7.

Các nhà ngoại giao cho biết Đức và một số nước muốn tập trung vào các gói trừng phạt hiện có và bịt các kẽ hở từ các lệnh trừng phạt này hơn là bắt tay vào quá trình phức tạp để thống nhất các biện pháp mới.

Khoảng 1/3 trong số 27 nước EU muốn Ủy ban châu Âu nhanh chóng tiến hành vòng trừng phạt thứ 7 nhằm vào Nga và Belarus. Ảnh: REUTERS

Khoảng 1/3 trong số 27 nước EU muốn Ủy ban châu Âu nhanh chóng tiến hành vòng trừng phạt thứ 7 nhằm vào Nga và Belarus. Ảnh: REUTERS

Sau nhiều tuần tranh cãi, tháng trước, EU đã nhất trí thông qua gói trừng phạt thứ 6 đối với Nga và Belarus, bao gồm lệnh cấm nhập dầu Nga và các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực vận tải và ngân hàng của Nga và Belarus.

Theo Reuters, trong cuộc họp Hội đồng Đối ngoại EU tối 20-6 tại Luxembourg, đại diện các nước EU cũng đã thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, mặc dù họ vẫn còn chia rẽ về vấn đề này.

Cũng tại cuộc họp, Đại diện Cấp cao EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh - ông Josep Borrell đã ca ngợi sự ủng hộ của EC trong việc trao tư cách ứng viên EU cho Ukraine. Tuy nhiên, ông từ chối cho biết liệu có tổ chức ​​các cuộc đàm phán gia nhập trong năm tới hay không, đài RT đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.