Nhiều nước châu Âu rục rịch mở lại đại sứ quán ở Triều Tiên

(PLO)- Nhiều nước châu Âu như Đức, Anh, Thụy Điển đang lên kế hoạch mở cửa lại đại sứ quán ở Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng mở cửa biên giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 28-2 đưa tin nhiều nước châu Âu rục rịch mở cửa lại đại sứ quán ở Triều Tiên. Hiện nhiều nước đã và đang tính đưa phái đoàn tới Bình Nhưỡng để xúc tiến vấn đề này.

Cụ thể, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đức nói với Reuters rằng một phái đoàn của bộ này hiện đang ở Bình Nhưỡng nhằm kiểm tra địa điểm của đại sứ quán Đức tại Triều Tiên.

Tuy nhiên, người phát ngôn này lưu ý rằng vẫn chưa có quyết định về việc mở lại đại sứ quán ở Triều Tiên, vốn đã đóng cửa vào tháng 3-2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

đại sứ quán ở Triều Tiên
Đại sứ quán Thụy Điển tại thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Ảnh: AP

Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Anh cũng cho biết nước này đang có kế hoạch cử một phái đoàn đến Triều Tiên.

“Chúng tôi vui mừng khi một số nhà ngoại giao quay trở lại Bình Nhưỡng và hoan nghênh các động thái của Triều Tiên nhằm mở lại biên giới” - người phát ngôn này nói.

Theo người phát ngôn, Anh đang thảo luận với chính phủ Triều Tiên thông qua đại sứ quán của Triều Tiên ở London “về việc sắp xếp cho chuyến thăm sớm của nhóm nhân viên ngoại giao và kỹ thuật” tới Bình Nhưỡng.

Anh đóng cửa đại sứ quán của nước này tại Bình Nhưỡng và rút toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Triều Tiên vào tháng 5-2020.

Bên cạnh đó, Anh cũng kêu gọi Triều Tiên cho phép cộng đồng quốc tế, bao gồm các nhà ngoại giao, các cơ quan của Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ nhân đạo, vào nước này.

Đặc phái viên của Thụy Điển về vấn đề Triều Tiên - ông Peter Semneby nói rằng đã có một số tiến bộ trong việc sắp xếp cho các nhà ngoại giao Thụy Điển đến Bình Nhưỡng. Tuy nhiên ông từ chối nêu chi tiết vì vì tính nhạy cảm của các cuộc thảo luận.

“Có nhiều bước tiến và chúng tôi hy vọng có thể mở lại đại sứ quán ở Triều Tiên trong thời gian sớm” - ông Semneby nói.

Một nhà ngoại giao (giấu tên) nói với Reuters rằng “các cơ quan ngoại giao bị đóng cửa sẽ cần được quét dọn để tìm các thiết bị nghe lén, cũng như diệt côn trùng và sửa chữa sau nhiều năm đóng cửa".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.