Em gái ông Kim Jong-un: Thủ tướng Nhật có thể thăm Triều Tiên nếu…

(PLO)- Bà Kim Yo-jong - em gái ông Kim Jong-un - nói rằng thủ tướng Nhật có thể tới thăm Bình Nhưỡng nếu Tokyo không biến vấn đề bắt cóc công dân Nhật trước đây thành trở ngại giữa hai nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-2, bà Kim Yo-jong - em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - nói rằng Bình Nhưỡng có thể cải thiện mối quan hệ với Nhật, bao gồm khả năng thủ tướng Nhật tới thăm Triều Tiên, theo hãng thông tấn KCNA.

Bà Kim - hiện là Phó Chủ nhiệm Ban chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên - đưa ra phát ngôn trên khi Thủ tướng Nhật Fumio Kishida phát biểu hồi tuần trước rằng ông cảm thấy "nhu cầu mạnh mẽ" phải thay đổi mối quan hệ hiện tại giữa Tokyo và Bình Nhưỡng.

Ông Kishida cho biết Tokyo đang thực hiện nhiều nỗ lực "cụ thể và khác nhau" nhằm tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim Jong-un, nhằm giải quyết vấn đề công dân Nhật bị bắt vào những năm 1970 và 1980, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Bà Kim Yo-jong - em gái ông Kim Jong-un (lãnh đạo Triều Tiên)
Bà Kim Yo-jong - em gái ông Kim Jong-un (lãnh đạo Triều Tiên). Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố hôm 15-12, bà Kim cho rằng những phát ngôn gần đây của ông Kishida là tích cực nếu nó “dựa trên ý định chân thành của ông là mạnh dạn thoát khỏi những hạn chế trong quá khứ và thúc đẩy mối quan hệ Triều Tiên-Nhật”.

“Nếu Nhật đưa ra quyết định chính trị nhằm mở ra một con đường mới để hàn gắn quan hệ thông qua cách cư xử lịch sự và hành động đáng tin cậy… thì hai nước có thể cùng nhau mở ra một tương lai mới” - bà Kim nói.

Bà Kim cũng nói rằng các vấn đề liên quan người Nhật bị bắt trong quá khứ đã được "giải quyết”.

Theo em gái ông Kim Jong-un, chuyến thăm của thủ tướng Nhật tới Bình Nhưỡng "có thể diễn ra” nếu vấn đề trên không gây trở ngại cho mối quan hệ song phương.

Tuy nhiên, bà Kim nhấn mạnh những bình luận trên thể hiện quan điểm cá nhân của bà và cho biết rằng lãnh đạo Triều Tiên vẫn chưa có kế hoạch về việc hàn gắn mối quan hệ Triều Tiên-Nhật, cũng như chưa có ý định liên lạc với Tokyo.

Cuối ngày 15-2, một quan chức Nhật nói với Kyodo News rằng tuyên bố của bà Kim là "cực kỳ bất thường và chúng tôi cần phân tích cẩn thận thông điệp của bà ấy".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.