Nhiều nhà mua hàng quốc tế đang tìm kiếm nguồn cung tại Việt Nam

(PLO)- Việt Nam không chỉ xuất khẩu dựa trên gia công với nhân lực giá rẻ mà còn trở thành trung tâm thu hút các nhà mua hàng trên thế giới
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-12, Công ty Global Sources, Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD công bố triển lãm "Nguồn cung ứng Quốc tế" đầu tiên tại Việt Nam sẽ tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) từ 26 đến 28- 4-2023.

Triển lãm quy tụ hơn 500 gian hàng với hơn 5.000 sản phẩm được trưng bày từ hoàn chỉnh cho đến các vật liệu thô.

Những nhà cung cấp và sản phẩm độc đáo, đạt chuẩn xuất khẩu tại Việt Nam sẽ có mặt, đặc biệt trong lĩnh vực gia dụng và nội thất; quà tặng và thủ công mỹ nghệ; thời trang và phụ kiện; dệt may và nguồn cung ứng thời trang.

Các đơn vị Việt Nam tham gia triển lãm Nguồn cung ứng quốc tế vào tháng 10-2022 tại Hồng Kông

Các đơn vị Việt Nam tham gia triển lãm Nguồn cung ứng quốc tế vào tháng 10-2022 tại Hồng Kông

Theo ông Hu Wei, Giám đốc điều hành Global Sources, trong bối cảnh Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất toàn cầu, ban tổ chức nhận thấy những nhà mua hàng B2B quốc tế bắt đầu tìm kiếm nguồn hàng từ Việt Nam và các nước lân cận.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm nguồn cung ứng sản phẩm ngày càng tăng từ Việt Nam và khu vực Asean, việc tổ chức triển lãm chính là cầu nối giao thương trực tiếp cho người mua và nhà cung cấp. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 6.000 người mua đến từ Mỹ, châu Âu, châu Á...

Bà Eva Yueh, Giám đốc tập đoàn Headwind Group, một nhà mua hàng chia sẻ, nhờ lợi thế từ địa hình, thuế xuất nhập khẩu và cơ sở hạ tầng được cải thiện, Việt Nam là một trong những điểm đến quan trọng và trong chiến lược tập đoàn tìm kiếm nguồn cung ứng.

“Chúng tôi hiện đang tìm các nhà sản xuất uy tín trong các lĩnh vực từ ba lô đến túi mua sắm, túi xách đến các đồ dùng nhà bếp, đồ nội thất và các mặt hàng khuyến mãi khác” - bà Eva Yueh cho hay.

Bà Trần Ngọc Danh, Phó chủ tịch Hiệp hội thiết kế TP.HCM cho biết, tại triển lãm, ngành thiết kế TP.HCM giới thiệu các sản phẩm thời trang mới nhất, có những buổi trao đổi về thiết kế bền vững, vật liệu trong thiết kế, thương hiệu, bao bì… để gắn kết các doanh nghiệp với nhau.

Hiệp hội cùng với cộng đồng doanh nghiệp, các bộ ban ngành đưa ra giải pháp, chia sẻ ý tưởng thiết kế có giá trị, thiết thực làm sao để xây dựng chương trình sản phẩm Việt Nam có thương hiệu và thiết kế tốt.

“Triển lãm là sự kết hợp, kết nối đầu tiên của các nhà thiết kế, những nhà mua hàng và doanh nghiệp cùng bắt tay xây dựng vị thế mới của Việt Nam trở thành trung tâm mua hàng có uy tín trên thế giới.

Việt Nam không chỉ xuất khẩu dựa trên gia công với nhân lực giá rẻ mà còn trở thành trung tâm thu hút các nhà mua hàng trên thế giới bằng cách thiết kế các sản phẩm có chất lượng, bằng uy tín và thương hiệu riêng của các nhà sản xuất Việt Nam” - bà Danh nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.