Nhiều nhà, đất bị thu hồi nhưng bồi thường giá 0 đồng: Huyện Bình Chánh đã tổ chức họp dân

(PLO)- Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh đã tổ chức họp với 53 hộ dân có nhà và đất bị thu hồi, giải tỏa để thực hiện Dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ tả thượng lưu cầu Xóm Củi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-10, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh đã tổ chức họp với 53 hộ dân có nhà và đất bị thu hồi, giải tỏa để thực hiện Dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ tả thượng lưu cầu Xóm Củi (dự án).

Được biết, cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh, đại diện UBND xã Bình Hưng và một số đại diện các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện Bình Chánh.

Tại cuộc họp, phóng viên đã đăng ký tham dự để nắm thêm thông tin. Tuy nhiên, đại diện ban tổ chức cho rằng đây là cuộc họp giữa người dân bị thu hồi, giải tỏa nhà, đất của dự án và chính quyền địa phương nên cơ quan báo chí không thể tham gia.

Ông NVD, một hộ dân có nhà, đất bị thu hồi, giải tỏa bởi dự án thông tin: Trong cuộc họp người dân ý kiến vì sao nhà đất của một số người dân đóng thuế đất là loại đất ở tuy nhiên khi thu hồi đất ban bồi thường lại áp giá là đất nông nghiệp.

Theo ông D, liên quan đến vấn đề này tại cuộc họp đại diện chi cục thuế huyện Bình Chánh cho biết việc thu thuế cơ quan này dựa theo xác nhận của địa phương. Theo đó, địa phương xác nhận loại đất nào thì cơ quan thuế thu loại đất đó. Trong những trường hợp này, cơ quan thuế không phải là cơ quan có thẩm quyền xác định đất của người dân là đất ở hay đất nông nghiệp...

bi-thu-hoi-dat.jpg
Một số người dân rất lo lắng không thể tìm được nơi ở mới khi giá bồi thường, hỗ trợ rất thấp. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Theo bà T, một người dân có nhà đất bị thu hồi, giải tỏa bởi dự án nêu: Tại cuộc họp người dân cũng yêu cầu chính quyền địa phương xác minh tình hình thực tế người dân sinh sống tại đây để xác định đúng thời điểm tồn tại nhà, đất. Từ đó, việc áp dụng chính sách giá bồi thường, hỗ trợ cho người dân mới đúng với thực tế và hợp với lòng dân.

Tại trụ sở UBND xã Bình Hưng, nơi diễn ra cuộc họp cũng có một số người dân có nhà, đất bị ảnh hưởng bởi dự án cũng đến nhưng không có thư mời đến, không được tham gia cuộc họp.

“Tôi mua nhà, đất tại dự án này từ năm 2019 và về đây sinh sống đến nay. Tuy nhiên, khi có thông báo hay mời họp gì gia đình tôi cũng không có tên trong danh sách mời. Hôm nay tôi đến dự cũng không được tham gia vì không có thư mời, tôi rất bức xúc bởi nhà, đất tôi mua tuy chưa được cấp chủ quyền nhưng có lập vi bằng và sinh sống năm năm nay mà giờ yêu cầu bàn giao nhà lại không được bồi thường, hỗ trợ đồng nào”- chị Nguyễn Thị Thanh Thủy cho hay.

Kết thúc buổi họp, trao đổi với PV, ông Trần Ngọc Vũ, Phó Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh, chia sẻ: “Tại cuộc họp hôm nay, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ ghi nhận ý kiến bà con. Sau đó, chúng tôi sẽ tổng hợp những ý kiến này trình lên huyện để xem xét những kiến nghị của người dân”.

Ngày 19-9, PLO có đăng bài “Bình Chánh: Nhiều nhà, đất bị thu hồi nhưng bồi thường giá 0 đồng” phản ánh hơn 50 hộ dân sống tại ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM đang rất lo lắng vì không thể an cư khi nhà đất bị thu hồi, nhiều trường hợp "được" bồi thường giá 0 đồng.

Ông Vũ, Phó Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh, cho biết việc xác định thời điểm, nguồn gốc xây dựng nhà, vật kiến trúc để áp giá bồi thường, hỗ trợ dựa trên căn cứ theo phiếu xác nhận của UBND xã Bình Hưng...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.