Nhiều ngành sư phạm Trường ĐH Sài Gòn tăng mạnh chỉ tiêu tuyển sinh

(PLO)- Năm 2023, Trường ĐH Sài Gòn dự kiến tuyển đến 4.895 chỉ tiêu cho 40 ngành học theo ba phương thức chính.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-4, Trường ĐH Sài Gòn đã công bố thông tin tuyển sinh ĐH hệ chính quy dự kiến năm 2023.

Theo đó, trường dự kiến tuyển 4.895 chỉ tiêu cho 40 ngành học theo ba phương thức chính. Trong đó, đáng chú ý là 15 ngành đào tạo giáo viên năm nay dự kiến tuyển đến 1.000 chỉ tiêu, tăng đến 350 chỉ tiêu so với năm trước.

Cụ thể, ngành sư phạm tiếng Anh tăng từ 60 lên 150 chỉ tiêu, sư phạm Toán học tăng từ 18 lên 50 chỉ tiêu, sư phạm Khoa học tự nhiên và Lịch sử địa lý tăng mỗi ngành từ 20 lên 50 chỉ tiêu.

Nhiều ngành năm trước chỉ được tuyển 15 chỉ tiêu nhưng năm nay tăng lên 40 như sư phạm Lịch sử, sư phạm Vật lý, sư phạm Hóa học, sư phạm Địa lý…

Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành như sau:

Về phương thức xét tuyển, năm nay, trường xét tuyển theo ba phương thức chính.

Trường dành tối đa 70% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành để xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023; tối đa 15% chỉ tiêu xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM; tối đa 15% chỉ tiêu xét kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào ĐH do Trường ĐH Sài Gòn tổ chức (trừ ngành đào tạo giáo viên).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.