Nhiều học sinh lớp 4 chưa đọc, viết thành thạo

Theo phản ánh của phụ huynh Trường tiểu học Canh Liên (xã Canh Liên, huyện Vân Canh, Bình Định), nhiều con em của họ học lớp 4, lớp 5 nhưng không đọc, viết thành thạo.

Ông Đinh Văn Tào - Trưởng làng Canh Tiến (xã Canh Liên), bức xúc: “Khoảng ba năm trở lại đây, nhiều người dân trong làng lo lắng trước việc con em mình đang học lớp 4, lớp 5 mà không đọc, viết thành thạo. Nhà trường đã đề nghị chúng tôi theo dõi việc lên lớp của giáo viên tại làng. Từ đầu năm đến giờ, chúng tôi ghi nhận một số giáo viên dạy không đúng giờ giấc, cho học sinh nghỉ sớm... Con trai tôi, Đinh Văn Tòa (học lớp 4, điểm trường Canh Tiến) đọc chậm, viết không nên chữ. Trước đây, tôi cũng là học sinh tại làng, những thầy cô giáo thời đó dạy bảo tận tình, chúng tôi học rất tốt. Mấy năm gần đây, giáo viên về làng không còn nhiệt tình như trước nữa”.

Còn ông Phạm Cửu (làng Canh Tiến) nói: “Con tôi học lớp 3 mà giờ tên nó còn viết chưa được. Lẽ ra con tôi không đọc, viết được thì đừng cho lên lớp, cứ để nó ở lớp dưới. Cho lên lớp mà không biết chữ khổ lắm”. Em Đ.T.T. nói: “Con học lớp 5, lớp con có 12 bạn. Học kỳ I có sáu bạn học sinh giỏi và khá. Con được xếp loại khá, còn sáu bạn trung bình thì gần như không đọc, viết trôi chảy được”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Minh Nhung - Hiệu trưởng Trường tiểu học Canh Liên, cho biết: “Do đặc thù của vùng miền, mỗi năm Phòng GD huyện điều động giáo viên cho trường bằng cách luân chuyển giáo viên ở các vùng. Thầy cô giáo có thể chưa có kinh nghiệm trong việc cắm bản. Giáo viên ở bản không chỉ dạy chữ mà còn phải làm tốt công tác dân vận, hiểu được dân, sống cùng dân, lúc đó mới dạy được học sinh. Học sinh ở đây đều là người dân tộc thiểu số, việc đọc, viết của các em chậm hơn do tiếp cận ngôn ngữ khó khăn, nên cần nhất đó là sự nhiệt tình của thầy cô giáo. Đúng là có những trường hợp học sinh chưa đọc viết thành thạo. Nhà trường sẽ yêu cầu giáo viên tích cực phụ đạo, đến tận từng nhà để kèm cặp thêm cho các em”.

Ông Phạm Minh Chấn, Phó trưởng phòng GD huyện Vân Canh cho biết, đã yêu cầu thanh tra Phòng GD trực tiếp xuống trường Canh Liên để tìm hiểu sự việc, Phòng sẽ làm việc với lãnh đạo trường Canh Liên để tìm cách khắc phục tình trạng trên.

 Theo Thu Dịu (Phụ nữ TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.