Nhiều hộ kinh doanh có lợi nhuận mỏng, vận hành trong tâm thế 'phòng thủ'

(PLO)- Theo khảo sát của VCCI, phần lớn hộ kinh doanh đang vận hành với biên lợi nhuận thấp, điều này khiến 33% thu hẹp hoạt động. Và khó khăn pháp lý được cho là rào cản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã thực hiện khảo sát hơn 1.000 hộ kinh doanh đang hoạt động tại 34 tỉnh, thành phố trong thời gian hai tháng.

Theo khảo sát này, hơn 90% hộ kinh doanh tập trung trong lĩnh vực bán lẻ, tệp khách hàng chính là cá nhân. Điều này cho thấy hộ kinh doanh bám rất sát thị trường dân sinh, tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng cuối cùng.

Song, phần lớn hộ có quy mô rất nhỏ nhưng đây lại là nguồn thu duy nhất, chủ yếu của cả gia đình với 97%. "Điều này cho thấy mọi biến động chính sách, yêu cầu tuân thủ phức tạp đều có thể trở thành rủi ro sinh kế", báo cáo nhấn mạnh.

Đáng chú ý, theo VCCI, đa số hộ kinh doanh vẫn duy trì được hoạt động nhưng đang vận hành ở ngưỡng lợi nhuận rất thấp, khó tích lũy vốn để tái đầu tư hoặc chống chịu trước cú sốc mới. Cụ thể, gần 74% hộ kinh doanh cho biết chỉ lãi ít trong năm 2025. Hơn 81% hộ bị giảm doanh thu, 75% bị giảm lượng khách hàng. Chỉ 1,9% đạt mức "lãi như kỳ vọng"...

Chính vì thế, theo VCCI, hộ kinh doanh hiện đang vận hành trong tâm thế phòng thủ với gần 61% duy trì hoạt động; 33% thu hẹp hoạt động và 4,4% giải thể.

hộ kinh doanh 2.jpg
Khó khăn pháp lý là rào cản lớn nhất khi 73% hộ kinh doanh vướng mắc ở việc hiểu và tuân thủ quy định. Ảnh: MINH TRÚC

Một lưu ý phải kể đến là có hơn 73% hộ cho rằng vướng mắc lớn nhất nằm ở việc hiểu và tuân thủ quy định, cao hơn cả khó khăn về thị trường hay chi phí đầu vào. Chi phí tuân thủ hiện cũng trở thành áp lực đáng kể.

Ở góc độ thực thi, nhiều hộ gặp khó trong các nghiệp vụ thuế - kế toán. Khoảng 71% gặp khó khi thu thập thông tin để triển khai hóa đơn điện tử; trên 60% gặp vướng mắc trong hạch toán chi phí, theo dõi chính sách và kê khai, nộp thuế; hơn 58% gặp khó trong lưu trữ sổ sách.

Riêng với hóa đơn điện tử, khó khăn lớn nhất là xử lý sai sót, với hơn một nửa số hộ lúng túng khi phát sinh lỗi. Nhóm hộ có chủ hộ lớn tuổi hoặc trình độ thấp gặp khó khăn nhiều hơn, đặc biệt về kỹ thuật.

Các lo ngại trong quá trình tuân thủ cũng khá rõ ràng. Khoảng 71% hộ cho rằng thủ tục còn phức tạp, 68% lo rủi ro vi phạm, 63% gặp khó khi cập nhật quy định và chi phí tuân thủ cao. Gần 60% thiếu kỹ năng công nghệ, trong khi 41% lo ngại việc xuất hóa đơn đầy đủ có thể làm mất khách.

Đánh giá về mức thuế hiện nay, gần một nửa số hộ cho rằng ở mức “tương đối cao”, 22% đánh giá “quá cao”, trong khi chỉ gần 11% cho rằng phù hợp. Ngoài ra, mức độ hiểu biết chính sách còn hạn chế, với gần 34% chỉ “có nghe nói”.

Từ thực tiễn báo cáo trên, ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Trưởng ban Pháp chế VCCI, đề xuất ưu tiên giảm độ phức tạp của các quy định thuế, kế toán và hóa đơn điện tử theo hướng phù hợp hơn với năng lực thực tế của hộ kinh doanh, đặc biệt là nhóm siêu nhỏ, nhóm có trình độ học vấn thấp và nhóm lớn tuổi.

"Chính sách hỗ trợ cần xác định rõ các nhóm ưu tiên; phát triển các công cụ hỗ trợ tuân thủ với chi phí thấp và dễ sử dụng", ông Thạch nhấn mạnh.

Đại diện VCCI cho rằng muốn hộ kinh doanh lớn lên, trước hết phải làm cho hệ thống dễ tuân thủ hơn. Chính sách hiệu quả không chỉ là chính sách quản lý chặt hơn, mà là chính sách giúp các hộ đủ tự tin để tồn tại, phục hồi và trưởng thành.

Theo VCCI, khu vực hộ kinh doanh là một cấu phần lớn của kinh tế tư nhân, với khoảng 6,1 triệu hộ vào cuối năm 2025, tạo việc làm cho gần 10 triệu lao động. Tổng thu ngân sách đạt khoảng 32.840 tỉ đồng, tương đương gần 6,8% tổng thu từ khu vực ngoài quốc doanh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.