Nhiều hành vi nguy hiểm trên mạng cần được hình sự hóa

(PL)- Tại hội thảo bàn về tội phạm công nghệ cao do Bộ Tư pháp vừa tổ chức tại Đà Nẵng, ông Triệu Mạnh Tùng (Cục Phòng, chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an) cho biết:

Thời gian qua khá nhiều tội phạm công nghệ cao đã bị cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, xử lý. Trong đó, có cả một số tội phạm truyền thống như đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy... cũng lợi dụng công nghệ thông tin để hoạt động, gây ra hậu quả ngày càng nghiêm trọng.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, diễn biến của tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ tiếp tục phát triển nhanh. Trong khi đó nhiều hành vi nguy hiểm cho xã hội trên mạng Internet, viễn thông lại chưa được hình sự hóa hoặc đang được vận dụng xử lý theo các điều luật thuộc lĩnh vực khác như kinh doanh trái phép vàng tài khoản; mua bán trái phép các loại tiền điện tử; huy động vốn kiểu đa cấp trái phép; thiết lập, cung cấp trái phép các dịch vụ Internet, viễn thông, phát tán tin nhắn rác...

Cũng theo ông Tùng, thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho thấy rất nhiều website thương mại điện tử tồn tại lỗ hổng bảo mật bị các hacker lợi dụng tấn công để thu thập trái phép thông tin thẻ ngân hàng của khách mua hàng trực tuyến. Sau khi đánh cắp thu thập được thông tin tài khoản ngân hàng, có đối tượng trực tiếp sử dụng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của chủ thẻ, có đối tượng mua bán các thông tin này để kiếm lời. Các đối tượng thường chiếm đoạt tiền trong tài khoản bằng cách sử dụng thông tin về tài khoản để mua hàng hóa trực tuyến, sau đó bán kiếm lời hoặc thanh toán các dịch vụ vé máy bay, tiền nghỉ khách sạn...

Ngoài ra, ông Tùng còn cho biết ở Việt Nam hiện nay đã xuất hiện rất nhiều website (có phép hoặc không phép) hoạt động kinh doanh trò chơi trực tuyến như game online, đánh bạc, cá độ... Theo đó, những người chơi đều phải nạp tiền mặt vào các tài khoản ngân hàng hoặc nạp mã thẻ nạp tiền điện thoại, thẻ game... để quy đổi ra tiền điện tử và sử dụng tiền này đánh bạc, cá độ...

DƯƠNG HẰNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm