Nhiều cơ hội hàng hóa của DN TP.HCM sang Thái Lan

(PLO)- Những biên bản ghi nhớ sẽ mở rộng đường cho sản phẩm của Việt Nam tiến vào thị trường Thái Lan trong thời gian tới. 

“Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan" năm 2019 do Sở Công Thương TP.HCM và Công ty MM Mega Market Việt Nam tổ chức từ ngày 7 đến 10-11 đã đạt được kết quả tích cực.

Theo đó, có bảy bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp (DN) hàng đầu trong lĩnh vực dệt may, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng Việt Nam như dệt may Phong Phú, Tập đoàn Thiên Long, Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình, Công ty Thực phẩm Sa Giang...  và phía Thái Lan được ký kết.

Tại lễ ký kết, ông Pattaphong Iamsuro, Giám đốc Thương mại Big C Supercenter, cho biết những biên bản ghi nhớ hợp tác vừa được ký kết này sẽ cho phép Big C là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm Việt Nam được lựa chọn tại Thái Lan.

Những biên bản ghi nhớ này sẽ mở đường cho ngày càng nhiều sản phẩm của Việt Nam vào thị trường Thái Lan trong thời gian tới, thông qua hệ thống phân phối gồm hàng trăm siêu thị Big C. 

“Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan” thu hút sự tham gia của 35 DN có thương hiệu, uy tín lớn của TP.HCM. Bên cạnh gian hàng của các DN còn có một khu vực dành riêng để trưng bày các sản phẩm chủ lực, sản phẩm tiêu biểu của TP.HCM như các mặt hàng may mặc, hàng tiêu dùng, thực phẩm chế biến, bánh kẹo…

Các sản phẩm hàng Việt Nam được giới thiệu đến khách tham quan.

Bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, chia sẻ: "Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan" tạo điều kiện cho các DN của TP quảng bá sản phẩm, thương hiệu, mở rộng thị trường, tìm hiểu nhu cầu tiêu dùng, của khách hàng, các DN phân phối hàng hóa tại Thái Lan.

Đại diện MM Mega Market Việt Nam cho biết xuất khẩu hàng Việt Nam sang Thái Lan và các thị trường trong khu vực mà tập đoàn mẹ BJC hiện đang hoạt động là một trong những chiến lược kinh doanh quan trọng của công ty tại Việt Nam.

Sự kiện được tổ chức góp phần thúc đẩy cơ hội giao thương giữa hai quốc gia, hỗ trợ DN Việt Nam xuất khẩu hàng Việt sang Thái, cũng như mang đến cơ hội cho người tiêu dùng Thái Lan thưởng thức sản phẩm chất lượng tốt với giá cả cạnh tranh từ Việt Nam.

Ngay sau khi nhận được giấy phép xuất khẩu hàng hóa sang Thái Lan, năm 2018 năm đầu tiên MM Mega Market chính thức xuất khẩu nông sản Việt sang thị trường Thái Lan. Năm 2019, sản lượng xuất khẩu nông sản Việt tăng lên gấp đôi, khoảng 200 tấn/tháng. 

Cũng thông qua MM Mega Market, các DN Thái Lan đã có nhiều thông tin về tiềm năng các sản phẩm Việt Nam và khả năng cung ứng. Qua đó, nhiều cơ hội hợp tác đang được mở ra cho DN hai nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.