Đại gia Thái Lan nhận xét gì về hàng Việt?

(PLO)- "Sản phẩm của Việt Nam hiện nay hoàn toàn đủ sức cạnh tranh tại Thái Lan về chất lượng, mẫu mã, bao bì, giá cả"- ông Phidsanu Pongwatana, Tổng giám đốc Công ty MM Mega Market Việt Nam cho biết.

Ngày 11-7 Sở công thương TP.HCM tổ chức lễ công bố Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2019 diễn ra  từ ngày 23 đến 27-10 tại trung tâm Bangkok (Thái Lan).

Bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan 2019  được Sở phối hợp Hệ thống MM Mega Market Việt Nam tổ chức với mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa sản xuất trong nước nói chung; sản phẩm chủ lực, sản phẩm có thế mạnh, có khả năng xuất khẩu của TP.HCM nói riêng.

Chia sẻ về tiềm năng kết nối, bà Trang cho biết tập đoàn BJC hiện là chủ sở hữu hệ thống MM Mega Market tại Việt Nam và 1.000 hệ thống siêu thị Big C tại Thái Lan. Đây là cơ hội cho hàng Việt Nam xâm nhập thị trường Thái Lan nói chung, hệ thống gần 1.000 BigC Thái Lan nói riêng.

Hình ảnh hàng Việt tại một kỳ hội chợ ở Thái Lan.

Với địa điểm tổ chức tại Trung tâm thương mại BigC Rajdamri Supercenter, ngay khu sầm uất, nhộn nhịp bậc nhất Bangkok thu hút bình quân 11.000 lượt khách quốc tế mỗi ngày. Đây là cơ hội hàng Việt Nam được quảng bá, giới thiệu đến không chỉ người tiêu dùng Thái Lan mà còn đến với du khách quốc tế.

Trong khi đó, ông Phidsanu Pongwatana, Tổng giám đốc Công ty MM Mega Market Việt Nam cho biết, sản phẩm của Việt Nam hiện nay hoàn toàn đủ sức cạnh tranh tại Thái Lan về chất lượng, mẫu mã, bao bì, giá cả… “Riêng BJC sẽ tiếp tục làm việc kỹ hơn với các DN có mặt hàng tiềm năng tham dự sự kiện này để đưa vào phân phối tại hệ thống MM Mega Market trong tương lai”, ông Phidsanu Pongwatana chia sẻ. 

Bà Nguyễn Huỳnh Trang (phải) Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM và ông Phidsanu Pongwatana, Tổng giám đốc Công ty MM Mega Market  tại lễ công bố Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2019.

Chia sẻ về tiềm năng hàng Việt xuất khẩu sang Thái Lan, ông Phidsanu Pongwatana cho biết, Việt Nam có thế mạnh về các sản phẩm như thủy hải sản, trái cây… cũng như nổi tiếng đặc sản các vùng miền, đặc biệt là thực phẩm chế biến của Việt Nam được người Thái Lan ưa thích. Nhiều sản phẩm may mặc, thủ công mỹ nghệ Việt Nam đặc sắc có tiềm năng lớn tại thị trường Thái Lan.

Điều cần nhất cho hàng Việt là làm tốt hơn ở khâu tiếp thị sản phẩm và tìm kiếm kênh phân phối. Việt Nam được xác định là thị trường quan trọng của tập đoàn BJC nói chung và công ty MM Mega Market. Từ năm 2017 công ty nhận được giấy phép xuất khẩu hàng hóa, đây là cột mốc quan trọng giúp đẩy mạnh hàng Việt sang Thái Lan cũng như các thị trường tập đoàn đang có mặt.

Ngay sau khi được cấp phép, quý I năm 2018 MM  Mega Market Việt Nam xuất khẩu thành công đơn hàng đầu tiên với 100 tấn nông sản Việt Nam vào hệ thống siêu thị Big C Thái Lan. Trong năm 2018 xuất khẩu khoảng 600 tấn nông sản, tổng giá trị gần 1 triệu USD.

"Năm 2019, MM Mega Market Việt Nam tăng sản lượng xuất khẩu lên gấp đôi 200 tấn/tháng. Năm nay, MM Mega Market Việt Nam tiếp tục giới thiệu đến khách hàng sản phẩm giá trị cao như cá ba sa đông lạnh, mực, bưởi da xanh, vú sữa... đến Thái Lan, Singapore, Trung Quốc... Hy vọng sắp tới sẽ xuất khẩu hàng Việt nhiều hơn” ông Phidsanu Pongwatana kỳ vọng.

Big C Việt Nam và Big C Thái Lan là một?

Liên quan đến việc lùm xùm tại Big C Việt Nam khi hệ thống này đột ngột ngừng nhận đơn hàng từ các nhà cung cấp ngành may mặc Việt Nam, ông Phidsanu Pongwatana giải thích Việt Nam là quốc gia hàng đầu dệt may nên MM Mega Market Việt Nam muốn tận dụng thế mạnh này. 90% hàng dệt may bán tại siêu thị là của Việt Nam, 10% là hàng nhập khẩu. Bên cạnh hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, siêu thị làm việc với nhà cung cấp xây dựng thương hiệu thông qua các kênh của MM Mega Market Việt Nam.

Do khoảng cách địa lí và không liên quan gì nhau nên vụ việc tại Big C Việt Nam không ảnh hưởng gì đến Big C Thái Lan.

Cần làm rõ hơn vấn đề này: Tập đoàn Casino trước đây sở hữu thương hiệu Big C ở  Việt Nam và Thái Lan. Tại Thái Lan, tập đoàn Casino bán thương hiệu Big C cho tập đoàn BJC, nghĩa là ở Việt Nam thương hiệu Big C cũng thuộc về tập đoàn BJC.

Tuy nhiên, khi tập đoàn Casino bán Big C Việt Nam cho tập đoàn Central Group thì Central Group sở hữu thương hiệu Big C 10 năm (Central Group nhận chuyển nhượng Big C Việt Nam năm 2016-PV). Sau 10 năm thương hiệu Big C Việt Nam sẽ được trả lại cho tập đoàn BJC. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.