Nhật, Trung Quốc nối lại đối thoại sau 4 năm, bàn gì?

(PLO)- Tại cuộc họp, hai bên thẳng thắn bày tỏ những quan ngại của nhau, đồng thời khẳng định tiếp tục thúc đẩy các thỏa thuận trước khi khởi động đường dây nóng quân sự vào mùa xuân này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào hôm 22-2, Nhật và Trung Quốc (TQ) tổ chức đối thoại an ninh lần đầu tiên sau bốn năm nhằm tìm cách giảm căng thẳng giữa hai nước láng giềng trong bối cảnh Tokyo gần đây thông báo phát hiện các khí cầu do thám của TQ trên bầu trời nước này, theo tờ South China Morning Post.

Các quan chức cấp cao Nhật và Trung Quốc tại đối thoại an ninh hôm 22-2 tại Tokyo. Ảnh: KYODO NEWS

Các quan chức cấp cao Nhật và Trung Quốc tại đối thoại an ninh hôm 22-2 tại Tokyo. Ảnh: KYODO NEWS

Tham dự cuộc đối thoại kéo dài hai ngày, về phía TQ gồm có Thứ trưởng Ngoại giao Tôn Vệ Đông và Phó Chủ nhiệm Văn phòng hợp tác quân sự quốc tế Trương Bảo Quần, về phía Nhật có sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Shigeo Yamada và Cục phó Cục chính sách quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Atsushi Ando.

Tong ngày họp đầu tiên diễn ra tại Tokyo, Thứ trưởng Tôn đã bày tỏ quan ngại về các tài liệu quốc phòng và an ninh mà chính phủ Nhật công bố hồi tháng 12 năm ngoái, trong đó các tài liệu chỉ rõ “môi trường an ninh khu vực đang trở nên phức tạp và nghiêm trọng nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến II” do các cường quốc “tìm cách đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực”.

“Tình hình an ninh quốc tế đã trải qua những thay đổi lớn và chúng ta đang chứng kiến sự quay trở lại của chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ và tâm lý Chiến tranh Lạnh” - ông Tôn phát biểu.

Bắc Kinh cũng đề nghị Tokyo "giải thích có trách nhiệm” về các tài liệu quốc phòng và an ninh mới.

Trong khi đó, ông Yamada bày tỏ quan ngại với người đồng cấp TQ về vụ khinh khí cầu cũng như các hoạt động quân sự của Bắc Kinh đang gia tăng gần đây. Phía Nhật cũng đề cập tình hình quần đảo Senkaku - hiện do Nhật quản lý nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Ngoài ra, ông Yamada cũng kêu gọi TQ thể hiện "vai trò có trách nhiệm” trong việc đảm bảo hòa bình và an ninh” cho Ukraine.

Cũng trong cuộc đối thoại, các quan chức cấp cao Nhật và TQ khẳng định chính phủ hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy các thỏa thuận trước khi khởi động đường dây nóng giữa các cơ quan quốc phòng hai nước vào mùa xuân này nhằm tránh xảy ra các tình huống quân sự bất ngờ.

Đây là cuộc đối thoại an ninh lần đầu tiên giữa Nhật và TQ sau bốn năm. Ảnh: KYODO NEWS

Đây là cuộc đối thoại an ninh lần đầu tiên giữa Nhật và TQ sau bốn năm. Ảnh: KYODO NEWS

Tuần trước, Nhật thông báo có ít nhất ba vật thể bay không xác định bay qua không phận của nước này từ năm 2019-2021 và Tokyo “nghi ngờ mạnh mẽ” là khinh khí cầu do thám của TQ, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Tuy nhiên Bắc Kinh phủ nhận thông tin trên và chỉ trích Tokyo “bịa chuyện để bôi nhọ và công kích” nước này mà không đưa ra bằng chứng rõ ràng.

Đây là cuộc đối thoại an ninh đầu tiên giữa hai nước sau bốn năm và diễn ra sau cuộc gặp bên lề giữa Ngoại trưởng Nhật và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản TQ Vương Nghị tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) hôm 18-2.

Cuộc đối thoại an ninh Trung-Nhật lần gần nhất diễn ra vào năm 2019. Đại dịch COVID-19 cùng với căng thẳng gia tăng giữa hai nước đã làm gián đoạn cuộc đối thoại này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.