Nhật triệu đại sứ Trung Quốc, cảnh báo quan hệ ‘xấu đi rõ rệt’

(PLO)- Nhật Bản nói với Đại sứ Trung Quốc rằng quan hệ giữa hai nước “đang xấu đi rõ rệt”.

AFP ngày 9-8 đưa tin, Nhật Bản đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc sau khi các tàu Trung Quốc bị phát hiện ồ ạt tiến vào khu vực biển đang tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku, Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư mới đây.

Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida ngày 9-8 đã là lần thứ hai triệu tập ông Cheng Yonghua, Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo.

“Tình hình xung quanh mối quan hệ Nhật-Trung đã xấu đi rõ rệt” - ông Kishida nói - “Chúng tôi không thể chấp nhận chuyện Trung Quốc có những hành động đơn phương gây căng thẳng”.

Nhật triệu tập đại sứ Trung Quốc
Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida (trái) và Đại sứ Trung Quốc Cheng Yonghua. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, về phía mình, Đại sứ Trung Quốc nói rằng lập trường của Bắc Kinh là quần đảo Điếu Ngư thuộc chủ quyền Trung Quốc và gọi chuyện tàu Trung Quốc “hoạt động trong khu vực này” là “chuyện đương nhiên”.

Động thái này xuất hiện sau khi giới chức Bộ Ngoại giao Nhật gửi công hàm tới Bắc Kinh phản đối việc 230 tàu cá dưới sự hộ tống của sáu tàu tuần duyên Trung Quốc ồ ạt tiến vào Senkaku/Điếu Ngư.

Ông Cheng hôm 5-8 cũng bị Thứ trưởng ngoại giao Nhật là Shinsuke Sugiyama triệu tập sau khi phát hiện hai tàu tuần duyên cùng nhiều tàu cá Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản.

Căng thẳng trong vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã khiến quan hệ song phương thụt lùi. Mặc dù, căng thẳng đã được tháo gỡ phần nào trong hai năm qua khi hai bên có những hành động giảm bớt căng thẳng thông qua đối thoại nhưng sự phân định chủ quyền chính thức đối với quần đảo này vẫn chưa được giải quyết.

Hãng tin Kyodo của Nhật hôm 8-8 đưa tin Nhật muốn có những cuộc hội đàm cấp cao với phía Trung Quốc về các vụ xâm nhập liên tiếp như trên mặc cho Tokyo phản đối. Nhật muốn đem vấn đề này bàn luận trong cuộc họp giữa lãnh đạo và ngoại trưởng hai nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.