Nhật tạo cơ hội cho lao động nhập cư ở lại lâu dài

(PLO)- Theo dự luật này, người lao động nước ngoài sẽ được hỗ trợ cuộc sống của các lao động nhập cư như học tiếng Nhật, nơi ở và hưởng các chính sách an sinh xã hội tốt.

Trước tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực trầm trọng, đặc biệt trong ngành y tế, xây dựng, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ thông qua dự luật cho người lao động nước ngoài ở lại làm việc lâu dài tại Nhật.

Theo dự luật này, người lao động sẽ được hỗ trợ cuộc sống của các lao động nhập cư như học tiếng Nhật, nơi ở và hưởng các chính sách an sinh xã hội khác. Cùng đó người lao nhập cư sẽ có mức lương tương đương với mức lương của lao động Nhật Bản.

Hiện số lượng thực tập sinh Việt Nam đang làm việc tại Nhật đông thứ hai sau thực tập sinh Trung Quốc với hơn 126.000 người.

Hàng trăm ngàn lao động Việt Nam sang Nhật làm việc theo diện thực tập sinh trong nhiều ngành nghề khác nhau. Ảnh: P.ĐIỀN

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), cho hay cơ quan này cũng đã nhận được công hàm từ Nhật Bản về dự luật cho phép người lao động nước ngoài ở lại Nhật lâu dài, thay vì chương trình thực tập sinh chỉ giới hạn trong thời gian ba năm (hiện một số ngành nghề gia hạn lên năm năm). 

Tuy nhiên, ông Nam chia sẻ nội dụng của dự luật này không nói rõ là lao động phổ thông mà đề cập đến lao động có tay nghề cao, bằng cấp (đại học, cao đẳng) sẽ được ở lại làm việc lâu dài tại Nhật.

"Đây chỉ là dự luật nên chưa thể đưa ra bình luận, đánh giá sự tác động đến thực tập sinh Việt Nam đang làm việc tại Nhật" - ông Nam nói.

Đại diện các doanh nghiệp đưa lao động đi nước ngoài làm việc có thời hạn cho biết đây là tín hiệu tốt đối với người lao động vì có thời gian làm việc lâu dài, ổn định hơn, có thu nhập cao hơn và thụ hưởng các chính sách an sinh nước sở tại. Tuy nhiên, đây mới là dự luật nên chưa thể đánh giá đến tính hiệu quả, sự tác động đến chính sách đưa lao động ra nước ngoài làm việc. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.