Nhật sẽ thử nghiệm thuốc điều trị HIV với bệnh nhân COVID-19

(PLO)- Chính phủ Nhật Bản nói rằng nước này sẽ thử nghiệm thuốc kháng HIV để điều trị cho những người bị nhiễm COVID-19.

Ngày 18-2, Nhật Bản cho biết nước này đã lên kế hoạch thử nghiệm thuốc HIV để điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 bởi vì sự gia tăng nhanh chóng số ca nhiễm chủng virus này đe dọa sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế đất nước, theo báo South China Morning Post.

Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga thông báo chính phủ Nhật Bản hiện đang “tiến hành bước chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm lâm sàng trong việc thuốc điều trị HIV áp dụng cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 sớm nhất có thể”.

Ông Suga cho biết thử nghiệm sẽ chủ yếu được tiến hành tại Bệnh viện Trung tâm của Trung tâm Y tế và Sức khỏe Toàn cầu Nhật Bản nhưng ông chưa thể cho biết thời gian để thuốc mới được phê duyệt sử dụng.

Tàu du lịch Diamond Princess đang bị cách ly tại cảng Yokohama. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Theo tờ The Japan Times, phát biểu của ông Suga được đưa ra trong bối cảnh có một số nghi ngờ từ truyền thông Mỹ về phản ứng của Nhật Bản đối với các bệnh nhân nhiễm bệnh trên tàu du lịch Diamond Princess. Ông Suga cũng cho biết việc giữ hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu đến hết ngày 19-2, đúng thời gian cách ly hai tuần, là cần thiết.

Theo South China Morning Post, tính đến ngày 18-2, tổng số bệnh nhân nhiễm COVID-19 được xác nhận tại Nhật Bản là 523 ca, trong đó có tới 454 ca nhiễm bệnh trên tàu du lịch Diamond Princess hiện đang cách ly ngoài cảng Yokohama. Bộ Y tế Nhật Bản xác nhận đã có một người tử vong vì dịch COVID-19 tại nước này.

Trước đó, như tin đã đưa các bác sĩ ở Thái Lan cho biết đã có một số thành công trong việc điều trị các trường hợp nhiễm COVID-19 nặng với sự kết hợp giữa thuốc trị cúm và các loại thuốc kháng HIV là lopinavir và ritonavir.

Tình hình dịch COVID-19 tính đến chiều 18-2
Tình hình dịch COVID-19 tính đến chiều 18-2
(PLO)- Tính đến 2 giờ chiều ngày 18-2, đã có 1.873 người tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 gây ra, 73.433 ca nhiễm. Giám đốc một bệnh viện ở Vũ Hán tử vong vì COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.