Nhật sẽ dùng sách giáo khoa điện tử từ năm 2024

(PLO)- Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục Nhật, học sinh sẽ sử dụng sách giáo khoa trên nền tảng kỹ thuật số từ năm 2024 và lộ trình thay sách bắt đầu từ môn tiếng Anh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Giáo dục Nhật lên kế hoạch sử dụng sách giáo khoa trên nền tảng kỹ thuật số bắt đầu từ năm 2024, tờ The Japan Times đưa tin.

Nhật sẽ đưa sách giáo khoa điện tử môn tiếng Anh cho học sinh lớp 5, lớp 6 và học sinh trung học cơ sở, sau đó sẽ đưa vào sử dụng sách giáo khoa điện tử môn Toán sớm nhất là từ năm 2025.

Từ thời điểm hiện tại đến năm 2024, sách giáo khoa điện tử sẽ được sử dụng cùng với sách giáo khoa giấy để học sinh làm quen, đỡ bỡ ngỡ.

Học sinh Nhật sẽ dùng sách giáo khoa kỹ thuật số từ năm 2024. Ảnh: KYODO

Học sinh Nhật sẽ dùng sách giáo khoa kỹ thuật số từ năm 2024. Ảnh: KYODO

Đối với môn tiếng Anh, sách giáo khoa điện tử có chức năng chuyển văn bản thành giọng nói được kỳ vọng là sẽ mang lại hiệu quả trong việc học cách phát âm và cải thiện kỹ năng nghe cho học sinh. Còn sách giáo khoa điện tử môn toán thì sẽ giúp học sinh dễ dàng xem các biểu đồ và bảng biểu.

Tuy nhiên, hiện Bộ Giáo dục Nhật vẫn chưa quyết định thời điểm bắt đầu sử dụng sách giáo khoa điện tử cho các môn học khác.

Trước đó, vào ngày 25-8, Bộ Giáo dục Nhật đã trình bày kế hoạch sơ bộ về việc sử dụng sách giáo khoa kỹ thuật số với nhóm công tác của Hội đồng Giáo dục Trung ương, ban cố vấn cho Bộ trưởng giáo dục và đã được phê duyệt.

Tương tự sách giáo khoa giấy, sách giáo khoa điện tử sẽ được mua bằng ngân sách nhà nước và cấp phát miễn phí cho học sinh.

Ở Nhật, mỗi học sinh tiểu học hoặc trung học cơ sở được cấp một máy tính phục vụ học tập. Hiện tại, sách giáo khoa điện tử môn tiếng Anh đã được dùng thử ở hầu hết các trường công lập ở cấp tiểu học và trung học cơ sở. Ở khoảng 70% trường học, sách giáo khoa điện tử cũng được sử dụng cho một môn học khác, chủ yếu các trường dùng cho môn toán.

Trong một cuộc khảo sát của Bộ Giáo dục Nhật vào năm 2021, nhiều học sinh nói rằng mình thích sách giáo khoa kỹ thuật số hơn để xem đồ thị, ảnh và tổng hợp thông tin, đồng thời đánh giá sách điện tử dễ dàng viết và lưu những gì đã học được hơn sách giáo khoa giấy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.