Nhật hoàng muốn thoái vị, hiến pháp Nhật phải được sửa đổi

(PL)- 15 giờ ngày 8-8 (giờ địa phương), các kênh truyền hình Nhật đồng loạt phát bài phát biểu với toàn dân qua băng video của Nhật hoàng Akihito, 82 tuổi (ảnh).

Nhật hoàng bộc bạch tuổi tác của ông có thể cản trở ông hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ là biểu tượng của quốc gia và trung tâm đoàn kết của Nhật, tiêu chuẩn vốn dành cho Nhật hoàng theo hiến pháp từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nhật hoàng đã gián tiếp ngỏ ý mong muốn thoái vị cho dù quyết định của ông có thể vấp phải nhiều trở ngại về hiến pháp.

Trong bài phát biểu, Nhật hoàng Akihito không bộc lộ rõ ràng ý định thoái vị vì điều này trái ngược với hiến pháp. Nhật hoàng chỉ nói: “Tôi quan sát thấy thể lực của tôi ngày càng yếu dần. Tôi e ngại thật khó khăn cho tôi hoàn thành bổn phận là biểu tượng quốc gia như tôi đã làm cho đến nay”.

Hồi tháng trước, đài truyền hình NHK đưa tin Nhật hoàng Akihito cho biết ông đã chia sẻ với hoàng gia dự định thoái vị trong vài năm tới. Hãng tin Kyodo xác định rõ hơn Nhật hoàng đã ngỏ ý với hoàng gia sẽ thoái vị trong vòng một năm. Nếu sự việc diễn ra như thế thì đây là lần đầu tiên Nhật hoàng thoái vị trong xã hội hiện đại.

Quyết định thoái vị của Nhật hoàng có thể dẫn đến sửa đổi hiến pháp. Hiến pháp Nhật không có điều khoản nào quy định về Nhật hoàng thoái vị, do đó hành động thoái vị có thể vi hiến. Nhật hoàng Akihito đã từng phải chịu phẫu thuật tim và bị ung thư tuyết tiền liệt. Ông đã giảm bớt những lần xuất hiện trước công chúng và nhường chỗ cho thái tử Naruhito, 56 tuổi.

Trong bài phát biểu, Nhật hoàng thừa nhận ngay cả thái tử Naruhito giữ quyền nhiếp chính thì mọi việc vẫn không có gì thay đổi vì Nhật hoàng vẫn tiếp tục là Nhật hoàng đến cuối đời dù không đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã từng trao đổi với báo chí do tuổi tác của Nhật hoàng và gánh nặng nhiệm vụ, vì vậy cần dự kiến các biện pháp tiếp theo.

Đây là lần thứ ba Nhật hoàng phát biểu trực tiếp với người dân kể từ năm 1945.

Lần thứ nhất Nhật hoàng Hirohito (1901-1989) thông báo nước Nhật đầu hàng và Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc vào ngày 15-8-1945. Lần thứ hai Nhật hoàng Akihito phát biểu năm ngày sau động đất, sóng thần và thảm họa hạt nhân ngày 11-3-2011.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.