Nhật hỗ trợ quân sự cho Philippines

(PL)- Philippines yêu cầu Trung Quốc tôn trọng phán quyết Tòa Trọng tài Thường trực để chứng tỏ không đứng trên luật pháp quốc tế.

Báo Japan Times (Nhật) đưa tin ngày 29-2, Nhật đã ký kết với Philippines thỏa thuận cung cấp thiết bị quân sự cho Philippines. Đây là lần đầu tiên Nhật ký thỏa thuận như thế với một nước Đông Nam Á.

Theo thỏa thuận, Nhật sẽ bán phần cứng quân sự, chuyển giao công nghệ quốc phòng, viện trợ trang thiết bị quân sự đã qua sử dụng và huấn luyện cho quân đội Philippines.

Phát biểu với AP, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin từ chối tiết lộ cụ thể nội dung thỏa thuận song nhấn mạnh quân đội Philippines cần tăng cường năng lực tình báo, giám sát và trinh sát.

Ông cho biết Nhật vẫn chưa đưa ra danh sách cụ thể những thứ Philippines có thể mua.

Ông trần tình Nhật và Philippines đã tăng cường hợp tác quân sự trước khi Trung Quốc có hành động hung hăng trên biển Đông và khẳng định thỏa thuận mới với Nhật không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia nào.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Shinsuke Sugiyama hội đàm với trợ lý bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu ngày 29-2 tại Tokyo. Ảnh: JAPAN TIMES

Cùng ngày 29-2 tại Tokyo, Thứ trưởng Ngoại giao Shinsuke Sugiyama đã hội đàm với ông Khổng Huyễn Hựu, trợ lý bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.

Báo Japan Times (Nhật) đưa tin đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc đến Nhật từ khi CHDCND Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ tư ngày 6-1.

Thứ trưởng Shinsuke Sugiyama tuyên bố dù quan hệ Nhật-Trung đã được cải thiện nhưng hai nước cần nỗ lực hơn nữa vì còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết giữa Nhật và Trung Quốc. Ông đề nghị cần tiếp tục thảo luận trong tương lai.

Ông Khổng Huyễn Hựu chuyển lời của Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị gợi ý đến một cuộc gặp cấp cao giữa Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì với Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Shotaro Yachi vào thời điểm thích hợp.

Báo Japan Times ghi nhận cuộc hội đàm nêu trên diễn ra vào thời điểm Nhật tuyên bố không chấp nhận hành động đơn phương thay đổi nguyên trạng ở biển Đông của Trung Quốc. Thậm chí Nhật còn có ý định cho Philippines thuê máy bay TC-90 để cải thiện năng lực giám sát biển Đông.

Trong khi đó tại Philippines, ngày 29-2, Ngoại trưởng Albert del Rosario đã kêu gọi Trung Quốc tôn trọng phán quyết sắp tới của Tòa Trọng tài Thường trực về vụ Philippines kiện “đường chín đoạn” của Trung Quốc ở biển Đông.

Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Albert del Rosario nhấn mạnh: “Nếu Trung Quốc không chú ý đến yêu cầu của chúng tôi, điều đó có nghĩa Trung Quốc đang tự xem mình ở thế trên luật pháp quốc tế?”.

Ông cho biết rất có thể Tòa Trọng tài Thường trực sẽ công bố phán quyết trước tháng 5-2016.

Ngay lập tức phía Trung Quốc đã có phản ứng trước tuyên bố của Philippines. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tiếp tục khẳng định Trung Quốc sẽ không tham gia vụ kiện của Philippines.

Báo South China Morning Post (Hong Kong) ngày 28-2 đưa tin tướng Vương Giáo Thành, tư lệnh quân khu miền Nam Trung Quốc, đã huênh hoang tuyên bố: “Quân đội Trung Quốc đủ sức giải quyết bất kỳ mối đe dọa an ninh nào”. Tướng Vương Giáo Thành còn khoe khoang quân đội Trung Quốc đã lên kế hoạch đối phó với mọi kịch bản quân sự trong khu vực. Chuyên gia Nghê Lạc Hùng từ Thượng Hải nhận định Trung Quốc chuẩn bị sẵn kế hoạch quân sự là điều dễ hiểu bởi Bắc Kinh đang xây dựng ngày càng nhiều công trình quân sự và phải đối mặt với nhiều thách thức trong khu vực, thậm chí có khả năng các nước như Ấn Độ và Nhật có thể can dự.

___________________________________

Hai nước Nhật và Philippines đều lo ngại hoạt động bồi đắp xây đảo nhân tạo và quân sự hóa của Trung Quốc ở biển Đông. Sự kiện Nhật ký kết thỏa thuận cung cấp thiết bị quân sự cho Philippines là diễn biến mới nhất trong nỗ lực đưa nước Nhật giữ vai trò năng động hơn trong khu vực của chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe.

Hãng tin AP bình luận

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.