Nhật công bố giải pháp ngăn chặn thực tập sinh bỏ trốn

(PLO)- Tăng cường hoạt động thu thập thông tin về nơi thực tập sinh bỏ trốn, tăng cường phát giác tình trạng sử dụng số thẻ ngoại kiều để làm việc bất hợp pháp. 

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo Bộ Tư pháp Nhật Bản vừa công bố các chính sách nhằm ngăn ngừa tình trạng thực tập sinh bỏ trốn. Chính sách này gồm các bước như ngăn chặn các tổ chức tiếp nhận và đoàn thể quản lý không phù hợp tham gia chương trình. 

Theo đó, đối với các tổ chức tiếp nhận, đoàn thể quản lý, cơ quan phái cử có thực tập sinh bỏ trốn, nếu xét thấy trách nhiệm thuộc về các cơ quan này có thể dừng tiếp nhận thực tập sinh mới. Cùng với đó, dựa trên bản ghi nhớ hợp tác song phương với nước phái cử, tăng cường các biện pháp xử lý môi giới phía nước phái cử.

Ngăn ngừa thực tập sinh bỏ trốn trong thời gian thực tập kỹ năng, theo đó xem xét việc công bố tên công ty đã tuyển dụng thực tập sinh bỏ trốn. Đồng thời kết hợp khảo sát về kỹ năng đặc định sẽ hỏi thực tập sinh về việc họ được đối xử ra sao như tình hình chi trả lương, có hay không việc xâm hại nhân quyền.

Thực tập sinh Việt Nam làm việc tại Nhật.

Ngăn ngừa thực tập sinh đã bỏ trốn làm việc bất hợp pháp, trong đó tăng cường hoạt động thu thập thông tin về nơi thực tập sinh bỏ trốn, tăng cường phát giác tình trạng sử dụng số thẻ ngoại kiều để làm việc bất hợp pháp. Đồng thời tăng cường hoạt động xóa tư cách lưu trú của những thực tập sinh bỏ trốn.

Để kiểm soát tình trạng thực tập sinh bỏ trốn, Bộ Tư Pháp Nhật Bản còn tổ chức kiểm tra thực địa khi phát sinh vấn đề thực tập sinh tử vong hoặc bỏ trốn. Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú trực tiếp thông báo cho các đoàn thể quản lý thắt chặt các chính sách liên quan tới chương trình.

Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng xây dựng “Sách hướng dẫn về cuộc sống và làm việc”, trong đó cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết giúp người nước ngoài có thể yên tâm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.

Theo số liệu Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), hiện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật có khoảng 330.000 người, đứng thứ ba trong số cộng đồng người nước ngoài ở Nhật Bản. Tính đến nay, Việt Nam đã phái cử trên 250.000 thực tập sinh sang thực tập tại Nhật Bản.

Đại sứ quán Nhật Bản thông tin: Số lượng công dân nước ngoài cư trú tại Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục, khoảng 2,73 triệu người (tính đến cuối tháng 12-2018). Vào tháng 4-2019, Nhật Bản áp dụng việc chấp nhận lao động nước ngoài với quy chế cư trú mới.

Dự báo số lượng người nước ngoài cư trú tại Nhật sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới. Để đảm bảo xã hội mà người Nhật và người nước ngoài có thể sinh sống an toàn, việc người nước ngoài có thể nhận được thông tin chính xác và nhanh chóng về các quy định và tập quán của Nhật Bản là hết sức quan trọng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.