3 công ty Nhật bị hủy bỏ kế thực tập sinh Việt Nam

(PLO)- Ba công ty bị hủy bỏ kế hoạch thực tập sinh gồm Công ty cổ phần Iwanaga Yoshiaki, Công ty cổ phần Nishiyama Kazuhiro và công ty cổ phần Misato Foods.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa thông báo ngày 6-9, Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú, Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã tiến hành hủy bỏ kế hoạch thực tập sinh (TTS) kỹ năng đã phê duyệt trước đây đối với một số công ty.

Theo đó có ba công ty bị hủy bỏ kế hoạch TTS gồm Công ty cổ phần Iwanaga Yoshiaki, Công ty cổ phần Nishiyama Kazuhiro và Công ty cổ phần Misato Foods. Cùng đó có lệnh chấn chỉnh đối với hai công ty gồm Công ty cổ phần Sawa và Công ty TNHH Hitachi.

Cụ thể, Công ty cổ phần Iwanaga Yoshiaki bị hủy kế hoạch TTS với lý do ngoài việc bắt các TTS phải làm việc vượt quá rất nhiều số giờ dự kiến ghi trong kế họach TTS kỹ năng còn thu tiền phí thuê nhà vượt quá số tiền ghi trong kế hoach thực tập kỹ năng.

Thực tập sinh Việt Nam làm việc tại Nhật. Ảnh minh họa

Công ty cổ phần Nishiyama Kazuhiro thừa nhận trong khoảng thời gian từ ngày 1-5-2016 đến 30-4-2018 có những hành động không chính đáng như bắt TTS làm việc quá thời gian quy định và không chi trả khoản tiền làm thêm giờ.

Còn Công ty cổ phần Misato Foods thừa nhận không có máy móc thiết bị để sản xuất thực phẩm lên men, không thực hiện công việc lên men là công việc cần thiết trong kế hoạch TTS kỹ năng.

Đối với hai công ty bị chấn chỉnh, trong đó Công ty cổ phần Sawa, thừa nhận so với mục tiêu TTS kỹ năng thì các nghiệp vụ đã tiến hành trong thời gian thực tập kỹ năng là không phù hợp, cần thiết phải bảo đảm việc thực hiện đúng chương trình thực tập kỹ năng.

Còn Công ty TNHH Hitachi thừa nhận đã không tuân thủ kế hoạch TTS kỹ năng đã được phê duyệt, cần thiết phải bảo đảm việc thực hiện đúng chương trình thực tập kỹ năng.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.