Nhật buộc lắp thiết bị an toàn cho 44.000 xe đưa rước học sinh sau khi một trẻ 3 tuổi bị bỏ quên và chết

(PLO)- Các trường mầm non sẽ phải lắp thiết bị an toàn cho khoảng 44.000 xe đưa rước học sinh từ tháng 4-2023 sau vụ việc một bé gái 3 tuổi bị bỏ quên trên xe và chết vì say nắng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Kyodo News cho biết chính phủ Nhật ngày 12-10 đã quyết định bắt buộc các trường mẫu giáo và cơ sở chăm sóc trẻ em lắp đặt thiết bị an toàn trên khoảng 44.000 xe buýt đưa rước học sinh kể từ tháng 4-2023 trên toàn quốc.

Theo quyết định mới, bất kỳ trường mẫu giáo hoặc cơ sở giữ trẻ nào bị phát hiện không thực hiện việc lắp đặt thiết bị an toàn sẽ bị đình chỉ hoạt động. Bên cạnh đó, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn cũng sẽ được cung cấp cho các tài xế và giáo viên để đảm bảo trẻ em được giám sát hiệu quả.

Để khuyến khích việc triển khai nhanh chóng, chính phủ đặt mục tiêu trợ cấp 90% chi phí lắp đặt các thiết bị an toàn, tối đa là 200.000 yen (tương đương 1.400 USD) cho mỗi xe buýt đưa rước.

Nguồn vốn cho các khoản trợ cấp sẽ đến từ ngân sách bổ sung mới mà chính phủ Nhật đang lên kế hoạch trình quốc hội vào cuối năm nay, Kyodo News đưa tin.

Một chiếc xe đưa rước trẻ mầm non tại Nhật. Ảnh: KYODO NEWS

Một chiếc xe đưa rước trẻ mầm non tại Nhật. Ảnh: KYODO NEWS

Trong thời hạn một năm, sau khi thiết bị an toàn được ủy quyền, chính phủ sẽ cho phép các trường mầm non và cơ sở chăm sóc trẻ tiến hành lắp đặt các thiết bị này lên xe đưa rước, chẳng hạn như gắn biểu đồ kiểm tra cho xe buýt.

Động thái trên diễn ra sau vụ việc một bé gái 3 tuổi ở tỉnh Shizuoka bị bỏ lại một mình nhiều giờ liền trên xe đưa rước và chết vì say nắng vào tháng trước.

"Chúng tôi sẽ thúc giục các cơ sở lắp đặt hệ thống an toàn vào cuối tháng 6 năm sau, để tránh những chậm trễ không cần thiết” - ông Masanobu Ogura - Bộ trưởng phụ trách các chính sách liên quan đến trẻ em, cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.