Nhật Bản tiếp tục chạy đua với nhà máy Fukushima số 1

Trong khi Chính phủ Nhật Bản tiếp tục chạy đua với thời gian trong nỗ lực làm nguội các lò phản ứng hạt nhân ở Fukushima, thì trong sáng 19/3/2011, một trận động đất mạnh 6 độ richter đã xảy ở vùng biển phía Đông đảo Honshu đã làm tăng thêm những nguy cơ mới.

Những mối lo ngại về độ phóng xạ tại khu vực gần nhà máy tiếp tục tăng lên, nhất là sau khi hôm 18/3/2011, Chính phủ Nhật đã quyết định nâng mức thang cảnh báo hạt nhân từ 4 lên mức 5.

Cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy Fukushima trước đó được đánh giá ở mức "vấn đề địa phương" nay được coi là "có hậu quả rộng hơn".

Nhật Bản tiếp tục chạy đua với nhà máy Fukushima số 1 ảnh 1

Người dân Nhật Bản đang chú ý theo dõi những nỗ lực làm nguội các lò phản ứng (Ảnh: AP)

Các quan chức hạt nhân Nhật Bản nói, những thiệt hại ở lò phản ứng số 2 và 3 là nguyên nhân chính khiến họ phải nâng mức cảnh báo.

Năm 1979, sự cố ở Three Mile Island tại Mỹ ở mức cảnh báo 5 và thảm hoạ Chernobyl năm 1986 xảy ra khi mức cảnh báo là 7. Trước đó, các kỹ sư Nhật thừa nhận chôn một nhà máy hạt nhân hư hại trong cát và bêtông có thể là giải pháp duy nhất có thể ngăn chặn được một sự rò rỉ phóng xạ tàn khốc, giống như những gì đã được áp dụng để xử lý thảm họa Chernobyl năm 1986.

Trong khi đó, máy bay trực thăng Chinook vẫn đang quần thảo phía trên nhà máy, dội nước nhằm làm mát các lò phản ứng. Những cơ chế phòng cháy cũng đã hoạt động nhằm giảm bớt độ nóng của thanh nhiên liệu trong lò phản ứng và bể chứa để giảm mức độ phóng xạ rò rỉ ra ngoài môi trường.

Ngoài ra, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cùng với lực lượng phòng cháy chữa cháy  huy động hàng loạt xe cứu hỏa để phun nước vào nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, trong khi các kỹ sư vẫn đang tìm cách khôi phục lại nguồn điện để có thể bơm nước làm nguội các thanh nhiên liệu.

Các kỹ sư Nhật Bản đang nỗ lực khôi phục lại nguồn điện cho 2 trong tổng số 6 lò phản ứng hạt nhân tại tỉnh Fukushima. Theo đó nguồn điện của lò phản ứng số 2 sẽ được khôi phục chậm nhất là vào tối nay (19/3/2011), từ đó có thể khởi động lại hệ thống máy bơm nước vào các lò phản ứng, giúp làm nguội các thanh nhiên liệu hạt nhân. Tuy nhiên có những lo ngại rằng ngay cả khi điện cho nhà máy được khôi phục, các máy bơm cũng có thể không hoạt động, do đã bị hủy hoại sau trận động đất và sóng thần ngày 11/3/2011.

Hàng triệu người dân ở Tokyo vẫn tiếp tục ở trong nhà, do lo sợ một vụ nổ chất phóng xạ từ nhà máy hạt nhân Fukushima cách đó 240km bất chấp các chuyên gia an toàn hạt nhân cho biết, khói bụi hoặc hơi nước nhiễm xạ sẽ được gió thổi đi xa khỏi thành phố đông dân này và tiêu tan trên bầu trời Thái Bình Dương.

Cũng trong ngày 18/3/2011, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định đưa tất cả những người bị ốm trong vùng bán kính 20-30km trong khu vực phóng xạ ra ngoài để chữa bệnh. Hiện tại có khoảng 1200 người có vấn đề về sức khỏe và 300 người đã được đưa ra ngoài.

Theo Thu Hiền (VOV)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.