Phóng xạ mức an toàn có thể bay tới Việt Nam

Tổ Công tác xử lý thông tin sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima I (Nhật Bản) của Bộ Khoa học và Công nghệ vừa cho biết, đám mây phóng xạ từ Nhật Bản đã chạm đến Châu Mỹ trong ngày 18/3/2011, hôm nay (19/3/2011) có xu hướng di chuyển ngược lại về phía Thái Bình Dương và có thể thay đổi hướng đi tuỳ thuộc và điều kiện khí tượng.

Kết quả tính toán cập nhật cho thấy, sau ngày 19/3/2011 đám mây phóng xạ sẽ có xu hướng bay tiếp ra biển theo hướng Đông - Nam. Tới hết ngày 20/3/2011 đám mây phóng xạ vẫn chưa bay về phía Việt Nam.

Phóng xạ mức an toàn có thể bay tới Việt Nam ảnh 1

Hình ảnh của đám mây phóng xạ từ chương trình tính toán vận chuyển khí tượng của CTBTO ngày ngày 19/3/2011. Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ 

Đại tá - tiến sĩ - thầy thuốc ưu tú Nguyễn Hữu Nghĩa, Viện trưởng Viện Y học phóng xạ và u bướu quân đội cho biết, một thời gian nữa, Việt Nam sẽ ghi nhận được dấu hiệu của phóng xạ, nhưng ở mức an toàn cho mọi người. Trong trường hợp vượt mức này, Cục An toàn bức xạ hạt nhân của Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ có trách nhiệm phát đi cảnh báo tới người dân.
 
Nhận định về nguyên nhân khiến Nhật Bản chậm khắc phục các sự cố hạt nhân, một nhà khoa học của Cục An toàn bức xạ hạt nhân Việt Nam cho biết, có thể do họ thiếu kinh nghiệm nên chưa tìm ra được nguyên nhân cốt lõi của việc tăng nhiệt, nên chưa khắc phục triệt để hiện tượng này. Tuy nhiên, sẽ Fukushima sẽ rất khó trở thành “Chernobyl thứ 2”.

Người Việt trở về từ Nhật vẫn an toàn

Ngày 18/3/2011, tại Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và ứng phó sự cố bức xạ, Cục An toàn bức xạ hạt nhân, 4 công dân (3 người sống ở Tokyo và 1 lưu học sinh ở Sendai) vừa trở về từ Nhật Bản là ông Đinh Ngọc Hưng, ông Trần Minh Hiền và vợ, con đã được kiểm tra nhiễm bẩn phóng xạ.

Kết quả đo không phát hiện thấy đồng vị phóng xạ I-131 và Cs-137 trong cơ thể của những người được kiểm tra. 


Theo Phương Đông (VTC News)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.