Nhật Bản ra tay ngăn chặn nạn tự tử học đường

Bộ Giáo dục Nhật Bản vừa thông qua chương trình giáo dục nhằm ngăn chặn hiện tượng tự tử trong giới trẻ nước này.

Chương trình sẽ nhanh chóng được áp dụng tại một số trường học trong năm 2013.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục Văn hóa Thể thao Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, mỗi năm nước này có khoảng 150 học sinh tự tử.

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến tỷ lệ tự tử tăng cao là tình trạng ức hiếp học đường. Do đó, các chuyên gia giáo dục đã nỗ lực nghiên cứu cách thức chống lại vấn nạn này.

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục Nhật Bản sẽ lên kế hoạch về một cuộc họp các chuyên gia để thảo luận phương án thiết kế cho chương trình giáo dục nói trên, sau khi hoàn tất giai đoạn nghiên cứu mô hình của Mỹ.

Theo chương trình của Mỹ, các học sinh được khuyên là nên kể cho người lớn khi thấy bạn bè của mình gặp vấn đề. Trong trường hợp giáo viên nhận thấy học sinh của mình có ý muốn tự tử, họ cần sử dụng các câu hỏi được thiết kế sẵn nhằm ngăn chặn các em tìm đến cái chết, trong đó có thể nhờ tới các chuyên gia tâm lý.

Tuy nhiên, theo Bộ Giáo dục Nhật Bản, gia đình cũng phải chịu trách nhiệm phần nào nếu con em mình tự tử.

Với chương trình trên, Bộ Giáo dục Nhật Bản hy vọng có thể hạ thấp tỷ lệ tự tử tại nước này. Mỗi năm ở "đất nước Mặt Trời mọc" có khoảng 30.000 người tự tử.

Theo Thảo Nguyên (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.