Nhật Bản phải là nhà đầu tư tốt nhất tại Việt Nam

(PLO)- Chính phủ Việt Nam không chỉ muốn Nhật Bản là nhà đầu tư hàng đầu mà còn phải là nhà đầu tư tốt nhất tại Việt Nam.

Sáng 13-1, tại Đà Nẵng diễn ra lễ khai mạc chung các hội thảo nhân sự kiện Đoàn Tổng thư ký đảng Dân chủ tự do Nhật Bản thăm Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá đây là sự kiện hiếm có, là động lực trong hợp tác kinh tế, lao động giữa Việt Nam và Nhật Bản. Bởi cả hai quốc gia đều ủng hộ tự do thương mại toàn cầu.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Phó Thủ tướng, năm 2019, nền kinh tế Việt Nam đạt được nhiều thành quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực, bất chấp tình hình thế giới có nhiều khó khăn, phức tạp.

“Kinh tế vĩ mô của Việt Nam ổn định, tăng trưởng cao, lạm phát thấp. Năm 2019, khách quốc tế đến Việt Nam hơn 18 triệu người. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam đạt giải thưởng điểm đến hàng đầu châu Á, năm xuất siêu thứ ba liên tiếp và là một trong 25 quốc gia có khối lượng thương mại lớn nhất thế giới” - Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, năm 2020, Việt Nam đặt mục tiêu tăng 10 bậc về môi trường đầu tư kinh doanh, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Do đó, Việt Nam có thể vượt qua được thách thức có 1 triệu doanh nghiệp vào cuối năm nay.

Việt Nam cũng là thành viên của Tiểu vùng sông Mê Kông, đã thống nhất hợp tác với Nhật Bản ở ba kết nối là hạ tầng giao thông - năng lượng, hạ tầng mềm về thể chế - thuận lợi hóa thương mại, kết nối con người gắn với kết nối số.

“Xuất phát từ mối quan hệ chiến lược sâu rộng, sự tin tưởng giữa các đảng, chính phủ và nhân dân hai nước, Chính phủ Việt Nam không chỉ muốn Nhật Bản là nhà đầu tư hàng đầu mà còn phải là nhà đầu tư tốt nhất tại Việt Nam” -Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị hai bên đẩy nhanh việc hoàn thiện khuôn khổ thể chế, chính sách nhằm xây dựng quan hệ hợp tác lao động thực chất giữa hai nước.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác giao lưu nhân dân và du lịch. Năm 2019 chỉ có 900.000 khách Nhật Bản sang Việt Nam, bằng 1/5 lượng khách Hàn Quốc.

“Chính quyền các địa phương của hai bên phải nắm bắt cơ hội, tạo dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác thực chất, góp phần đưa quan hệ hai quốc gia tiếp tục đơm hoa, kết trái” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng phát biểu khai mạc chung các hội thảo, ông Nikai Toshihiro, Tổng thư ký đảng Dân chủ tự do Nhật Bản, đánh giá quan hệ giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực đang đi vào chiều sâu.

“Số doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam là 1.900. Hiện có khoảng 370.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản và đóng góp không nhỏ cho nền kinh tế Nhật Bản. Những người này là cầu nối giúp đỡ doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam” - ông Nikai Toshihiro nói.

Sau phần khai mạc chung, trong hôm nay (13-1), hàng loạt hội thảo giữa hai nước diễn ra như Hội thảo giao lưu du lịch Việt Nam - Nhật Bản, Hội thảo xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản, Hội thảo xúc tiến tiếp nhận lao động Việt Nam…

Sáng 13-1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng ông Nikai Toshihiro chứng kiến lễ công bố mở các đường bay mới từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM đến Nagoya, Fukuoka, Kagoshima của Nhật Bản, thuộc hãng hàng không VietJet Air.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.