Nhật Bản lập siêu tập đoàn công nghệ với 40 'ông lớn'!

(PLO)-Hãng xe Toyota và khoảng 40 công ty hàng đầu của Nhật Bản sẽ hình thành một “siêu tập đoàn” để chia sẻ ý tưởng kinh doanh và thông tin công nghệ nhằm thúc đẩy sáng tạo.

Đây là nỗ lực của hãng nhằm tham gia khuynh hướng toàn cầu “hợp tác phát triển” đang bùng nổ mạnh.

Theo Nikkei Asian Review, “siêu tập đoàn” sẽ khai trương ngày 15-4-2019 sắp tới với Toyota, hãng hàng không All Nippon Airways, hãng bia Asahi, công ty thương mại Itochu, hãng dược Takeda Pharmaceutical, ngân hàng Sumitomo Mutsui và hãng quảng cáo Dentsu. Các công ty cùng lĩnh vực cũng được mời tham gia vì tổ chức này muốn mở rộng lên 100 thành viên vào năm 2020.

Các công ty Nhật Bản thường có xu hướng đơn độc, tự mình làm lấy khi tiếp cận lĩnh vực sáng tạo, và giữ rịt ý tưởng kinh doanh và công nghệ mới cho riêng mình. Siêu tổ chức mới với quy mô khủng là nỗ lực đầu tiên trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo ở đất nước có nền công nghệ tiên tiến nhất thế giới.

Sớm nhất là vào đầu tháng 5 tới, đại diện các công ty có trách nhiệm về ý tưởng kinh doanh sẽ bắt đầu chia sẻ dữ liệu và công nghệ. Các công ty quan tậm sẽ lượng giá bằng phần mềm trí thông minh nhân tạo do Visit Technologies phát triển. Họ tin rằng mỗi ý tưởng kinh doanh với đánh giá bằng số hóa sẽ giúp việc tìm kiếm đối tác hay bán công nghệ mới dễ dàng hơn.

Cụ thể, hãng hàng không ANA quan tâm đến giải pháp kinh doanh nhắm đến hành khách ngay khi họ vừa đến sân bay. Asahi muốn phát triển công nghệ bảo vệ môi trường.

Nhật Bản đang chạy đua với các nước khác trong việc quy tụ các công ty ở nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia cùng phát triển và nuôi dưỡng các công ty startup. Tại Trung Quốc, trang tìm kiếm Baidu – đối thủ nặng ký của Google – đang dẫn đầu dự án Apollo nhằm phát triển công nghệ xe tự lái với hơn 100 hãng tham gia, bao gồm cả Intel và Honda.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.