Ông lớn Saigon Co.op muốn mở 1.000 điểm bán

(PLO)- Để tiếp tục khẳng định vị thế là nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam, Saigon Co.op đặt mục tiêu đạt 1.000 điểm bán vào cuối 2019, tăng gần 350 điểm bán so với 2018.

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM - Saigon Co.op vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và định hướng phát triển hoạt động kinh doanh năm 2019.

Đại diện Saigon Co.op cho biết thị trường bán lẻ năm 2018 chứng kiến nhiều cuộc đổ bộ của cả doanh nghiệp nội và ngoại nhưng vẫn trụ vững ví trí nhà bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt, dù thị trường bất động sản có nhiều bất lợi cho việc phát triển mặt bằng bán lẻ nhưng doanh nghiệp đã phát triển được thêm hơn 160 điểm bán mới. Tổng doanh số năm 2018 đạt hơn 323.000 tỉ đồng, tương đương hơn 1,4 tỉ USD, vượt kế hoạch đề ra. 

Để tiếp tục khẳng định vị thế là nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam, Saigon Co.op đặt mục tiêu đạt 1.000 điểm bán vào cuối 2019, tăng gần 350 điểm bán so với 2018.

Ông Diệp Dũng, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op cho biết sẽ cải tiến mạnh mẽ logistics để đáp ứng nhu cầu phát triển, xây dựng chương trình trò chơi mua sắm trên trang thương mại điện tử, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh. Đặc biệt Saigon Co.op sẽ đẩy mạnh bán hàng qua mạng, xây dựng mô hình siêu thị trực tuyến cho từng đối tượng khách hàng, thử nghiệm mô hình mà theo đó người tiêu dùng "ngồi tại nhà nhưng như đang ở siêu thị mà mình hay đi".

Chẳng hạn như khách hàng thường xuyên mua hàng ở Co.opmart Cống Quỳnh khi mua trên mạng sẽ được trải nghiệm mô hình bán hàng hiển thị đúng gian hàng tại siêu thị này. Điều này sẽ giúp khách cảm thấy thân quen và mua hàng nhanh, tiết kiệm thời gian hơn.

Saigon Co.op là đơn vị chủ lực của UBND TP.HCM được giao nhiệm vụ bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu.

Ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công thương TP.HCM đánh giá ngành bán lẻ của thành phố thời gian qua đóng vai trò quan trọng, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế của thành phố. Kết quả này là của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó Saigon Co.op là nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam, đơn vị chủ lực của UBND TP.HCM được giao nhiệm vụ bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu, đồng thời cũng là đơn vị tiên phong thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đáng chú ý, trong năm 2018 thị trường bán lẻ ngày càng cạnh tranh khốc liệt của nhiều tập đoàn bán lẻ trong và ngoài nước, nhưng Saigon Co.op vẫn trụ vững trên thị trường và liên tục mở hàng trăm điểm bán mới là nỗ lực đáng ghi nhận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.