Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam xây trường lắp ghép ở miền núi

(PLO)- Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam 18 tỉ đồng để thực hiện các công trình an sinh xã hội. 

Ngày 12-10, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức buổi họp báo công bố triển khai các chương trình “Nhà bán trú cho em”, “Trường đẹp cho em”, “Thắp sáng miền quê” trong năm 2016.

Theo đó, từ năm 2013, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Đoàn đã triển khai chương trình xây dựng “Nhà bán trú cho em” và “Trường đẹp cho em”. Đến nay, chương trình đã xây dựng được 27 điểm “Nhà bán trú cho em” với 54 phòng bằng phương pháp xây nhà lắp ghép. 16 điểm “Trường đẹp cho em” bao gồm hai phòng học, trong đó 12 điểm xây bằng phương pháp nhà xây gạch; bốn điểm xây bằng phương pháp nhà lắp ghép tại đảo Bạch Long Vĩ, đảo Hòn Chuối và hai điểm trên Nậm Pồ (Điện Biên).

Đại diện Nhật Bản trao tài trợ cho Việt Nam.

Cũng theo thông tin tại buổi họp báo, hiện nay cả nước chỉ có 66% trường học kiên cố, còn lại vẫn còn 6.600 trường học nhờ, học mượn.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam - ông Nguyễn Phi Long cho hay các công trình này nhằm kết nối, dẫn dắt, định hướng các hoạt động tình nguyện, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ và cộng đồng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đồng thời tạo ra môi trường học tập tươi sáng hơn, đẹp hơn, đầy đủ hơn cho trẻ em vùng cao và các địa phương khó khăn.

Dự kiến trong năm 2016, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội sẽ xây dựng 20 điểm "Nhà bán trú cho em" và 60 điểm "Trường đẹp cho em" tại 18 tỉnh trên cả nước. Xây dựng 200 km đoạn đường "Thắp sáng miền quê" và 6.800 cột đèn chiếu sáng tại 20 tỉnh với tổng kinh phí trên 23 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa. Đây là những công trình thanh niên chào mừng 60 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15-10-1956 – 15-10-2016).

Cùng với đó, Nhật Bản sẽ áp dụng công nghệ mới xây trường lắp ghép ở các công trình trên. Cũng tại buổi công bố, đại diện Nhật Bản đã trao 18 tỉ đồng do các công ty Nhật Bản tài trợ xây dựng các công trình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.