Nhật Bản hỗ trợ lao động nước ngoài tìm kiếm việc làm

(PLO)- 14 ngành nghề được hỗ trợ tái tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản.

Ngày 17-4, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản công bố các giải pháp hỗ trợ lao động nước ngoài duy trì việc làm tại Nhật Bản. Giải pháp này được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh do COVID-19 khiến nhiều lao động mất việc làm.

Cụ thể, Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú tập trung vào việc hỗ trợ tái tìm kiếm việc làm trong một số lĩnh vực ngành nghề nhất định.

Gói giải pháp này nhằm giúp các thực tập sinh gặp khó khăn duy trì hoạt động thực tập kỹ năng tại Nhật Bản và cấp tư cách lưu trú hoạt động đặc định (chương trình mới tiếp nhận lao động của Nhật có hiệu lực từ ngày 1-4-2019) cho những trường hợp thỏa mãn một số điều kiện nhất định.

Thực tập sinh Việt Nam đang làm việc tại một nhà máy tại Nhật Bản. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Theo đó, 14 ngành nghề được hỗ trợ tái tìm kiếm việc gồm: Hộ lý, vệ sinh tòa nhà, công nghiệp vật liệu, chế tạo máy công nghiệp, điện - thông tin điện tử, xây dựng, đóng tàu - công nghiệp hàng hải, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, hàng không, lưu trú, nông nghiệp, ngư nghiệp, chế biến thực phẩm - đồ uống và dịch vụ nhà hàng ăn uống.

Đối với tư cách lưu trú hoạt động đặc định có thể làm việc với thời hạn lưu trú tối đa một năm. Khi nộp hồ sơ xin cấp tư cách lưu trú này, người nộp hồ sơ cần phải nêu rõ nguyện vọng muốn tiếp thu những kỹ năng cần thiết cho nghiệp vụ của lao động kỹ năng đặc định nước ngoài.

Chính sách trên dự kiến sẽ triển khai từ ngày 20-4-2020. Đại sứ quán lưu ý, các thực tập sinh gặp khó khăn trong việc tiếp tục thực tập kỹ năng, có nguyện vọng tái tìm kiếm việc làm hãy tranh thủ sự hỗ trợ nói trên và trao đổi với các đoàn thể quản lý hoặc với trung tâm thông tin tổng hợp dành cho người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản. 

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, trong vòng hai năm liên tiếp năm 2018 và 2019 Việt Nam dẫn đầu số lao động tại Nhật Bản với khoảng 80.000 người.

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.