Nhân viên showroom mời mua biển số đẹp rồi lừa bán xe sang của đại gia

(PLO)- Bị can làm việc ở showroom ô tô, mời mua biển số đẹp và sau đó lợi dụng để bán cả chiếc xe sang của khách hàng đại gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Pháp (SN 1999) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, năm 2019, Nguyễn Văn Pháp được tuyển làm nhân viên bán hàng và làm việc tại một showroom ô tô (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Showroom này chuyên mua bán ô tô đã qua sử dụng.

Ngày 2-11-2021, Pháp tư vấn bán cho anh TXT (ở Thanh Trì, Hà Nội) một xe ô tô Mercedes S450 màu đen với giá hơn 3,8 tỉ đồng.

Sau khi làm thủ tục mua bán, đăng ký, sang tên đổi chủ, ngày 25-11-2021, xe ô tô trên được cấp giấy đăng ký xe, biển kiểm soát 30H-253.22.

mời mua biển số đẹp
Nhiều người thích lựa chọn biển kiểm soát xe theo ý nghĩa phong thủy.

Tháng 2-2022, do cần tiền trả nợ, bị can liên hệ anh T, mời mua biển số đẹp, lấy biển số 30H-588.99 và nói bản thân có thể xin được cấp đổi biển số đẹp với chi phí 100 triệu đồng. Anh T đồng ý, chuyển khoản số tiền nói trên.

Pháp yêu cầu anh T đưa toàn bộ bản gốc giấy tờ xe trong đó có giấy chứng nhận đăng ký xe và đăng kiểm xe để đi làm thủ tục, cam kết sau khoảng 1 tháng sẽ xin được cấp đổi biển mới.

Nhưng sau khi nhận giấy tờ xe, Pháp không xin được cấp đổi Biển kiểm soát và chi tiêu hết số tiền 100 triệu đồng. Để đối phó, Pháp lên mạng internet thuê người làm giả giấy hẹn nhận đăng ký xe của Phòng CSGT HN và 1 cặp biển xe 30H-588.99 với giá 1,2 triệu đồng.

Tháng 6-2022, Pháp gửi cho đến nhà cho anh T cặp biển xe nói trên. Nhận được biển đẹp, anh T gắn biển mới vào xe để sử dụng đi lại và tháo biển cũ, cất đi. Sau đó, anh T nhiều lần yêu cầu Pháp trả lại bản gốc giấy tờ xe nhưng Pháp nại ra nhiều lý do khất lần, không trả.

Tháng 9-2022, do vẫn giữ bộ bản gốc giấy tờ xe ô tô nên Pháp nảy sinh ý định chiếm đoạt xe để lấy tiền trả nợ. Biết anh T đang ở nước ngoài và xe đang để ở nhà riêng, T gọi điện qua facebook và bảo: “Tranh thủ lúc anh đang đi vắng, đưa xe ô tô cho em đi làm đẹp xe cho anh”.

Sau khi xe được mang về showroom, Pháp nói với quản lý showroom rằng anh T muốn bán xe với giá 3,6 tỉ đồng, muốn rủ người góp tiền mua lại chiếc xe, bản thân Pháp góp 1 tỉ đồng.

Một nhóm 3 người bạn của quản lý showroom đều là những người làm việc trong ngành mua bán xe ô tô cũ đồng ý góp tiền mua xe để bán lại hưởng chênh lệch. Họ đã giao cho Pháp hơn 2,6 tỉ đồng.

Sau đó, showroom đăng bán xe và có khách đồng ý mua với giá hơn 4 tỉ đồng. Do cặp biển thật anh T đang giữ nên Pháp lên mạng thuê người làm một cặp biển giả 30H-253.22 để giao xe cho khách.

Về phần anh T, sau nhiều lần đòi xe và giấy tờ không được, anh T làm đơn tố giác hành vi lừa đảo của Pháp ra cơ quan công an.

Đến tháng 6-2023, cơ quan công an ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận xe đã cấp cho người chủ mới; đồng thời làm thủ tục cấp lại giấy đăng ký xe, trao trả chiếc xe cho anh T.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm