Nhân viên lo bị trù dập sau khi tố tiêu cực

Bà Nguyễn Thị Yến (phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết bà là viên chức văn phòng Trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TP.HCM).

Đầu tháng 10-2013, bà cùng một số giáo viên tố cáo lãnh đạo trường có nhiều sai phạm về tài chính. Sau đó đoàn thanh tra của Sở GD&ĐT xác minh và kết luận hiệu trưởng có một số sai sót cần phải khắc phục.

Thế nhưng bà rất bất bình là trong khi vụ việc đang chờ cơ quan chức năng xử lý thì vị hiệu trưởng lại tố bà ra công an nói rằng ông ấy bị đe dọa hành hung khiến bà bị mời lên làm việc. Sau đó công an xác định đây là vấn đề rối rắm nội bộ của trường rồi cho bà về.

Chưa dừng lại đó, cuối tháng 1-2014, trong lúc bà đang làm việc bình thường thì các lãnh đạo gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, bí thư chi bộ cùng tổ trưởng tổ văn phòng bất ngờ đến kiểm tra và niêm phong toàn bộ hồ sơ cùng các mộc dấu của trường mà bà có trách nhiệm bảo quản từ lâu nay. Sau đó hiệu trưởng ra quyết định chuyển qua cho người không có trình độ đạt chuẩn theo quy định của Sở GD&ĐT để giữ mộc dấu và làm thay công việc của bà.

“Mới đây, tôi có đơn xin nghỉ khám bệnh và được bệnh viện cho nghỉ việc hưởng BHXH nhưng vẫn bị lãnh đạo trường ra văn bản nhắc nhở phải chấp hành nội quy cơ quan vì cho rằng tôi tự ý nghỉ việc... Họ đã cố tình làm khó để trù dập tôi” - bà Yến bức xúc.

Ông Phạm Đức Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, cho biết: “Đúng là có nhiều vấn đề đã được thanh tra Sở GD&ĐT làm việc và yêu cầu chấn chỉnh. Việc chưa phát tiền thưởng năm học trước do trường có nhầm lẫn với tiền lao động tiên tiến. Vừa qua sau khi thanh tra Sở làm việc đã có yêu cầu phải phát cho đúng quy định, khoản nào phát chưa đúng thì phải thu hồi... Riêng trường hợp của cô Yến văn thư, do nhu cầu công việc nên trường phải sắp xếp lại nhân sự. Người được phân công thay tuy chưa đạt chuẩn nhưng giỏi vi tính và sẽ được trường tiếp tục đào tạo cho đạt yêu cầu theo quy định. Việc có văn bản nhắc nhở cô Yến chấp hành nội quy cơ quan khi cô bị bệnh là vì trước đó nhà trường thấy cô vẫn khỏe mạnh nhưng bỏ phiên họp quan trọng dù đã thông báo trước…”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về những vấn đề trên, ông Nguyễn Hoài Chương - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM xác nhận: Sự việc phản ánh của bà Yến đã được thanh tra Sở tiếp nhận và đang thụ lý giải quyết. Về mặt tổ chức, hiệu trưởng được quyền phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong trường theo quy định pháp luật, nếu chưa đúng thì phải chấn chỉnh. Riêng việc nhờ lực lượng công an vào cuộc điều tra các tin nhắn nặc danh liên quan đến chuyện nội bộ của trường, Sở cũng đã nhắc nhở không nên làm thế...

THÁI HIẾU

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.