Nhân viên kinh doanh và 'chiêu' bòn tiền tỉ của công ty

(PLO)- Nguyễn Văn Nên không những lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ của công ty mà còn tự ý hạ giá tiền sản phẩm...

Ngày 3-4, TAND TP.HCM sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Nên (SN 1986, quê Chợ Mới, An Giang) 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp bị cáo Nên phải chấp hành chung 14 năm tù về cả hai tội.

Theo hồ sơ, Công ty TNHH HN có trụ sở tại quận 12, chuyên kinh doanh sản phẩm phân bón nông nghiệp. Năm 2008, Nên được tuyển dụng làm nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng, thu tiền của khách của công ty tại tỉnh Đồng Tháp.

Bị cáo Nên trong lúc tòa nghị án quay tìm người thân

Từ năm 2012 đến 2016, Nên giao dịch, tiếp thị, bán sản phẩm phân bón cho 12 đại lý với lượng hàng hóa trị giá gần 9 tỉ đồng. Sau khi giao hàng, Nên thu được hơn 7 tỉ đồng từ các đại lý.

Tuy nhiên, Nên chỉ nộp về công ty hơn 5,2 tỉ đồng, số còn lại tiêu xài cá nhân và nói dối rằng các đại lý chưa thanh toán. Với thủ đoạn này Nên đã chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.

Ngoài ra, Nên còn bịa chuyện một số đại lý đặt mua hàng với trị giá hơn 70 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Nên đem bán cho nhiều người lấy tiền tiêu xài. Trong quá trình bán hàng, Nên còn tự ý giảm giá cho sáu đại lý tổng cộng hơn 1,3 tỉ đồng.

Quá trình điều tra và tại tòa, Nên thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và đã nộp khắc phục hậu quả 200 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm