Nhân viên Huawei được thưởng lớn nhờ lệnh cấm của Mỹ

(PLO)- Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei sẽ thưởng thêm cho nhân viên tổng cộng 2 tỉ nhân dân tệ trong tháng tới vì những đóng góp giúp công ty vượt qua tác động tiêu cực từ lệnh cấm tiếp cận sản phẩm và công nghệ Mỹ.

Công ty công nghệ Trung Quốc thông báo sẽ trả thêm cho nhân viên của mình một khoản thưởng tổng trị giá 2 tỉ nhân dân tệ (tương đương 285,4 triệu USD) vì những đóng góp cho các chương trình giảm thiểu thiệt hại từ lệnh cấm vận của Mỹ, báo South China Morning Post đưa tin ngày 12-11.

Bài báo không nói rõ những ai sẽ nằm trong diện được thưởng thêm các khoản tiền trên. Rất có thể, danh sách những nhân viên này sẽ được giữ bí mật vì lý do riêng tư. 

Huawei thưởng lớn cho nhân viên vì những đóng góp giúp vượt qua lệnh cấm của Mỹ. Ảnh minh họa. Ảnh: AP

Nguồn tin này tin rằng những nhân viên được tăng tiền thưởng là những nhân viên nghiên cứu và phát triển, nhất là những người làm việc tại chi nhánh HiSilicon chuyên phát triển các loại chíp xử lý và những nhân viên phát triển hệ điều hành nội bộ của công ty.

Những nhân viên này đã đóng góp rất lớn giúp gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc tìm được các lựa chọn thay thế cho các sản phẩm từ Mỹ. 

Ngoài 2 tỉ nhân dân tệ thưởng thêm, mỗi nhân viên của Huawei sẽ nhận được gấp đôi tiền lương trong tháng này vì những nỗ lực giúp đỡ công ty vượt qua khó khăn, nguồn tin cho biết thêm.

Hiện nay, giới lãnh đạo Huawei chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Huawei là nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới và đang cung cấp việc làm cho khoảng 190.000 người.

Ngày 11-11 vừa qua đánh dấu tròn 180 ngày kể từ khi Mỹ liệt tên công ty này vào danh sách đen vì lý do an ninh quốc gia khiến Huawei không thể tiếp cận với các sản phẩm phần cứng và phần mềm của các công ty Mỹ, bao gồm cả hệ điều hành Android OS của Google.

Sau lệnh cấm, Chủ tịch HiSilicon, bà Teresa He Tingbo cho biết chi nhánh này đã gửi một bức thư đến nhân viên công ty liên quan đến một kế hoạch dự phòng có khả năng đảm bảo công ty sẽ đứng vững trước lệnh cấm tiếp cận công nghệ Mỹ.

Trong tháng trước, tổng doanh thu trong chín tháng đầu năm nay được công ty báo cáo là 610,8 tỉ nhân dân tệ. Huawei cũng cho biết đã duy trì hơn 60 hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ 5G.

Tuần trước, nhà sáng lập, cũng là giám đốc điều hành của gã khổng lồ công nghệ - ông Nhậm Chính Phi - đã kêu gọi các nhà cung cấp thiết bị công nghệ cao của châu Âu và Nhật Bản phát triển các công nghệ thay thế, phù hợp với điều kiện thực tế đang diễn ra. Tuy nhiên, ông không nêu đích danh các công ty mà mình đang hướng tới.

Trước đó, ông Nhậm tuyên bố, công ty đang trên đà phát triển và sẽ nhanh chóng vượt mức doanh thu 100 tỉ USD trong năm nay, tương đương với số liệu ghi nhận được trong năm ngoái, bất chấp lệnh cấm của Washington.

Vào tháng 9, Huawei tuyên bố bắt đầu thiết lập các trạm thu phát sóng 5G không dùng đến các linh kiện từ Mỹ nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm này. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.