Nhân viên Đại sứ quán Mỹ nghi bị ám sát ở Ukraine

(PLO)- Cảnh sát Ukraine đang điều tra cái chết bí ẩn nghi bị ám sát của một phụ nữ là nhân viên của Đại sứ quán Mỹ tại Kiev.

Cảnh sát TP Kiev hôm 30-9 đã đưa ra thông báo về cái chết bí ẩn của một người phụ nữ được cho là nhân viên đại sứ quán Mỹ ở Ukraine.

Theo đó, người phụ nữ này được tìm thấy với vết thương ở trên đầu trong một khu vực nhiều cây cối ở quận Shevchenkovsky, phía tây Kiev. Cô này sau đó được đưa tới bệnh viện nhưng đã không qua khỏi.

Được biết, người này có mang theo thẻ căn cước của Đại sứ quán Mỹ với tên mình trên đó. Các hãng truyền thông địa phương đã xác định được tên của người phụ nữ này là Sanver Nikaelo.

Tuy nhiên, trên trang web của đại sứ quán Mỹ tại Ukraine lại không có bất kỳ nhân viên nào có tên như vậy, đồng thời cũng không tìm thấy bất kỳ hoạt động trực tuyến của người nào có tên trên. 

Theo đài RT, đây có thể là phiên âm từ tiếng Ukraine của một cái tên khác.

Cảnh sát đang điều tra tại hiện trường vụ án cái chết của một nhân viên đại sứ quán Mỹ gần khu vực đường ray xe lửa ở Ukraine ngày 30-9. Ảnh: REUTERS

Các nhà chức trách tin rằng người phụ nữ này đã bị tấn công. Cảnh sát trưởng TP Kiev Andrey Krishchenko trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Nash cho biết đã tiến hành mở một cuộc điều tra về vụ nghi ngờ ám sát này.

Được biết, cảnh sát Ukraine tìm kiếm một người đàn ông khoảng 30 tuổi được cho là liên quan đến vụ việc, có mái tóc đen, cắt ngắn ở hai bên, mặc quần ngắn màu đen với áo phông và mang một đôi giày màu xanh đậm.

Lực lượng cảnh sát Kiev hiện đang tiến hành điều tra tại bệnh viện và địa điểm người phụ nữ được tìm thấy, đồng thời cố gắng xác định các nhân chứng gần đó.

Do vị trí mà người phụ nữ được tìm thấy nằm gần một tuyến đường sắt nên cảnh sát cũng không loại trừ khả năng cô bị tàu hỏa đâm trúng khi chạy bộ do có thể không nghe thấy tiếng kèn tàu vì đang đeo tai nghe.

Phía đại sứ quán Mỹ cho biết đang làm việc với các nhà chức trách Ukraine để xác định rõ chuyện gì đã thật sự xảy ra, RT đưa tin.

Đại sứ Ukraine tại Washington Volodymyr Yelchenko cũng kêu gọi các bên nhanh chóng giải quyết và tiến hành truy tố cá nhân có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.