Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine, Nga sẽ cấp vũ khí cho Donbass

(PLO)- Nga sẽ cung cấp vũ khí cho vùng lãnh thổ Donbass thuộc miền Đông Ukraine nếu Mỹ thông qua dự luật phân bổ viện trợ quân sự cho Ukraine.

Nếu Mỹ thông qua dự luật phân bổ viện trợ quân sự cho Ukraine thì điều này có thể khiến Nga suy nghĩ về việc cung cấp vũ khí cho vùng lãnh thổ Donbass thuộc miền Đông Ukraine vốn không thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Kiev.

Tuyên bố này do ông Leonid Kalashnikov - Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề hội nhập Á-Âu, quan hệ ngoại giao của cộng đồng các quốc gia độc lập CIS đưa ra, theo hãng thông tấn Interfax.

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine thực hiện đợt huấn luyện ở Biển Đen cùng với phía Mỹ năm 2017. Ảnh: DEFENSE NEWS

“Tôi tin rằng 300 triệu USD tiền viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine mở ra cánh cửa cho chúng tôi giúp đỡ bên chống lại những người muốn sử dụng những vũ khí này. Các bên này là Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR). Trong những điều kiện như vậy, chúng tôi cũng có quyền chính thức cung cấp vũ khí cho những nước cộng hòa này” – ông Kalashnikov nhấn mạnh.

Cạnh đó, ông Kalashnikov gọi việc cung cấp vũ khí cho lực lượng dân quân ở Donbass là “bước đi bắt buộc”.

“Để khép lại chủ đề này, hãy cung cấp vũ khí cho DPR và LPR” – ông Kalashnikov gợi mở.

Tháng 6, Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ trị giá 250 triệu USD cho Ukraine theo chương trình Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine.

Hôm 30-6, các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng hòa đồng ý khởi xướng một dự luật cung cấp cho Ukraine khoản hỗ trợ thường niên 300 triệu USD về quân sự cùng những hỗ trợ khác.

Năm 2015, ông Igor Girkin - một trong những lãnh đạo phe ly khai miền Đông Ukraine cho hay nếu không có sự giúp đỡ của Nga, Kiev có thể chiếm Donbass trong ba ngày.

Cũng trong năm 2015, hãng tin Bloomberg cho hay hàng tháng Nga đã chuyển ít nhất 34 triệu USD cho riêng DPR.

Từ năm 2014, Nga đã đưa cái gọi là “đoàn xe nhân đạo” tới vùng chiến sự ở Donbass. Chính phủ Kiev cáo buộc những đoàn xe này vượt biên giới mà không có sự cho phép của cơ quan chức năng Ukraine. Nga không cho phép kiểm tra những xe tải này.                        

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.