Nhận tin nhắn trúng tuyển vào lớp 10, phụ huynh hoang mang

(PLO)- Trong hai ngày qua, nhiều học sinh tại TP.HCM nhận được tin nhắn báo trúng tuyển vào lớp 10 dù Sở chưa công bố điểm chuẩn. Phía đơn vị gửi thông tin cho biết do câu từ chưa chính xác khiến phụ huynh hoang mang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Sáng 21-6, điện thoại của tôi nhận được tin nhắn con đã trúng tuyển vào lớp 10 công lập”, phụ huynh em HA chia sẻ.

Tin nhắn được gửi cho học sinh từ Trung tâm Giáo dục phổ thông, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Tin nhắn được gửi cho học sinh từ Trung tâm Giáo dục phổ thông, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Tin nhắn như sau: “Thông báo trúng tuyển lớp 10. Chúc mừng em HA, trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ đã trúng tuyển lớp 10 công lập của giáo dục phổ thông, ĐH CNTP TP.HCM. Nhập học trước ngày 30-6-2023 tại 259 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12 – SĐT: 0825276699-0888740007. Trân Trọng".

Phụ huynh HA cho biết cảm thấy rất hoang mang vì 3 nguyện vọng vào lớp 10 con đăng ký không có trường này.

Không chỉ phụ huynh trường này, nhiều phụ huynh Trường THCS Phan Công Hớn, THCS Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn cũng nhận được thông tin trúng tuyển từ đơn vị trên.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Khả, Giám đốc Trung tâm Giáo dục phổ thông, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM xác nhận những tin nhắn trên là do nhân viên trung tâm gửi cho phụ huynh học sinh và học sinh sau khi biết thông tin về điểm thi lớp 10 tại TP.HCM.

Theo ông Khả, sở dĩ trung tâm có thông tin của phụ huynh là hằng năm trung tâm có phối hợp với các trung tâm giáo dục thường xuyên – giáo dục nghề nghiệp làm công tác hướng nghiệp, phân luồng. Bên cạnh đó trung tâm cũng phối hợp với một số địa phương như Bình Chánh, Tân Phú, phối hợp với các trường THCS trên địa bàn quận 12, Tân Bình... để làm công tác hướng nghiệp.

“Trong quá trình thực hiện, nhân viên trung tâm có hỏi thông tin của học sinh và phụ huynh. Vào ngày 20-6, sau khi Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm thi lớp 10, trung tâm có gửi thông báo tuyển sinh để phụ huynh nếu có nhu cầu tới trường tìm hiểu. Tuy nhiên, thực tế trong quá trình gửi tin nhắn, câu từ chưa đúng, chưa đầy đủ. Chính điều này đã khiến phụ huynh hiểu nhầm” – ông Khả nói

Ông Khả cho biết thêm, đây là chương trình giáo dục thường xuyên đã được thực hiện 14 năm nay. “Các em có nguyện vọng có thể đăng ký theo học tại trường” – ông Khả nói.

Sau khi nhận được phản ánh từ phía phụ huynh lẫn học sinh, ông Khả cho biết về phía trung tâm sẽ đính chính lại các trang thông tin tuyển sinh, sử dụng câu từ chính xác.

“Việc thông báo trúng tuyển chưa đúng nên sẽ được điều chỉnh là thông báo xét tuyển. Bởi đây là thời điểm, trung tâm gửi thông tin để phụ huynh nếu có nhu cầu thì liên hệ để tìm hiểu và được tư vấn” - ông Khả nhấn mạnh.

Thực tế, trong thời gian qua nhiều học sinh không thi lớp 10 cũng đến trung tâm tìm hiểu và đăng ký chương trình học tại đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.