Nhầm lẫn vụ Nguyễn Xuân Son bị nghi gian lận tuổi

(PLO)- Trước khi đặt chân đến Việt Nam, trở thành công dân và ghi dấu ấn trong làng bóng đá Đông Nam Á, Nguyễn Xuân Son – với tên khai sinh là Rafaelson Bezerra Fernandes – đã trải qua một hành trình đầy thăng trầm tại quê hương Brazil.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sinh ra ở một trong những cái nôi bóng đá lớn nhất thế giới, Nguyễn Xuân Son không chỉ đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trên sân cỏ mà còn vượt qua những nghi ngờ và thử thách từ chính môi trường mình khởi nghiệp.

Những bước đầu tại Brazil và nghi án gian lận tuổi

Nguyễn Xuân Son sinh năm 1997 và bắt đầu sự nghiệp của mình tại trung tâm đào tạo của CLB Bahia, sau đó chuyển sang Vitoria – những đội bóng hàng đầu của giải đấu cao nhất tại Brazil. Tuy nhiên, một sự cố vào năm 2015 suýt làm gián đoạn con đường sự nghiệp của chàng cầu thủ trẻ.

Trong một trận đấu tại giải Campeonato Baiano (giải vô địch bang Bahia), Nguyễn Xuân Son ghi bàn giúp Vitoria – khi đó sử dụng đội hình U-20 – giành chiến thắng trước đội bóng cũ Bahia. Ngay sau trận đấu, Bahia đã đệ đơn khiếu nại lên ban tổ chức, cáo buộc rằng Rafaelson (tên lúc đó của Nguyễn Xuân Son) đã gian lận tuổi. Cầu thủ Rafaelson của đội U-20 Vitoria bị cáo buộc đã 21 tuổi thay vì 18 tuổi.

Nguyễn Xuân Son
Son đã cùng vợ con sống ở Việt Nam đã năm năm. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Theo Bahia Noticias, đội bóng Vitoria chia sẻ rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn liên quan đến thông tin đăng ký của anh trai cầu thủ đưa tin. CLB Vitoria ngay lập tức đưa ra bằng chứng, bao gồm hồ sơ bệnh viện và giấy tờ gia đình, xác nhận rằng Rafaelson sinh ngày 30-3-1997. Theo đó, những cáo buộc gian lận xuất phát từ sự nhầm lẫn với thông tin về người anh trai Antonio Ranielson Fernandes – cũng là một cầu thủ bóng đá.

Antonio sinh năm 1995, nhưng trong hồ sơ đăng ký lại ghi là tháng 12-1996, chỉ cách ngày sinh của Rafaelson 4 tháng. Điều này đã dẫn đến những nghi ngờ không đáng có. Ban tổ chức sau khi xác minh đã khép lại vụ việc, không áp dụng bất kỳ hình phạt nào đối với Nguyễn Xuân Son. Tài năng trẻ tiếp tục thi đấu bình thường, khẳng định giá trị của mình bằng màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ. Năm 2018, ở tuổi 21, Nguyễn Xuân Son quyết định rời Brazil để tìm kiếm cơ hội tại môi trường bóng đá quốc tế.

Hành trình từ ngờ vực đến khẳng định tài năng

Cuộc phiêu lưu mới mở ra nhiều khó khăn nhưng cũng đầy thử thách để chân sút người Brazil chứng minh bản lĩnh. Nguyễn Xuân Son gia nhập câu lạc bộ Vegalta Sendai tại Nhật Bản, nhưng vận rủi ập đến khi anh không thể thi đấu trận nào trong suốt hai năm do chấn thương nghiêm trọng. Không nản lòng, Son tiếp tục thử sức tại Naestved, một CLB thuộc giải hạng Nhì Đan Mạch.

nguyen-xuan-son-bi-nghi-gian-lan-tuoi (3).jpg
Nguyễn Xuân Son tỏa sáng rực rỡ tại CLB Nam Định trước khi lên tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Dù vậy, đây cũng chỉ là một chặng dừng ngắn trong hành trình của anh. Với ý chí và sự kiên định, anh đặt chân đến Việt Nam – nơi anh quyết tâm xây dựng lại sự nghiệp từ đầu. Câu chuyện của Nguyễn Xuân Son không chỉ là hành trình của một cầu thủ vượt qua những nghi ngờ và thử thách, mà còn là câu chuyện về niềm tin và lòng kiên định trong bóng đá.

Từ nghi án gian lận tuổi tại quê nhà Brazil đến chặng đường quốc tế đầy gian nan, Nguyễn Xuân Son đã chứng minh rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua khi bạn không ngừng nỗ lực và tin tưởng vào chính mình. Giờ đây, tại mảnh đất Việt Nam hiền hòa, Nguyễn Xuân Son tiếp tục chinh phục trái tim người hâm mộ bằng tài năng, khát khao cống hiến, và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ.

Hành trình của Rafaelson – Nguyễn Xuân Son là minh chứng rõ ràng rằng, đôi khi, những thử thách lớn nhất lại chính là bệ phóng để một cầu thủ khẳng định giá trị và tỏa sáng. Anh cùng đồng đội sắp sửa chinh phục loạt trận bán kết AFF Cup 2024 với hai cuộc đối đầu với đội tuyển Singapore, sau màn chào sân ấn tượng khi anh ghi 2 bàn thắng cùng 2 kiến tạo ở trận cuối vòng bảng đại thắng Myanmar 5-0.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.