Nhắc khách đeo khẩu trang, phụ xe buýt Hà Nội bị nhổ nước bọt

(PLO)- Nam hành khách văng tục và nhổ nước bọt vào nữ phụ xe khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang trên xe buýt tại Hà Nội.
Mạng xã hội vừa chia sẻ clip một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi xe buýt tuyến Sơn Tây - Mỹ Đình có hành vi chống đối khi bị lái xe, phụ xe và hành khách nhắc nhở vì không chịu đeo khẩu trang.
Nam hành khách này có mang theo khẩu trang nhưng không sử dụng khi lên phương tiện giao thông công cộng theo quy định về phòng chống đại dịch COVID-19 của UBND Hà Nội. Khi bị phụ xe nhắc nhở, hành khách này không chấp hành và còn chửi mắng lại nhà xe, bất chấp sự khó chịu của các hành khách khác.
Bị nhà xe kiên quyết từ chối phục vụ, người đàn ông cuối cùng cũng xuống xe. Nhưng trước khi xuống hành khách này còn quay lại phun nước bọt nhiều lần vào người phụ xe.

Nhắc khách đeo khẩu trang, phụ xe buýt Hà Nội bị nhổ nước bọt ảnh 1
Nam hành khách lúc vừa nhổ nước bọt về phía nữ phụ xe buýt trên chuyến xe từ Mỹ Đình về Sơn Tây. Ảnh cắt từ clip

Phụ xe của chuyến xe buýt Sơn Tây - Mỹ Đình là chị Vũ Thị Mận. Chị Mận cho biết, sự việc trên xảy vào hơn 8 giờ ngày 7-9, tại khu vực sân bóng xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất. Lúc đó trên xe buýt còn có hơn chục hành khách đi từ Sơn Tây về Hà Nội.

“Ông khách ấy có đeo khẩu trang vải khi bước lên xe, nhưng tới khi yên vị thì lại bỏ ra. Tôi nhắc nhở thì ông ta chửi lại cả tôi và những người xung quanh. Khi bị buộc xuống xe, ông ấy tiếp tục văng tục, phun nước bọt về phía tôi”, chị Mận kể lại.
Theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, từ đầu tháng 5, các phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn khi hoạt động trở lại phải triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.
Cụ thể, các đơn vị vận tải phải thực hiện khử khuẩn bề mặt phương tiện trước khi đón khách và sau khi kết thúc chuyến cuối cùng trong ngày. Mỗi xe phải có dung dịch rửa tay, khử khuẩn, thùng rác có nắp đậy. Nhân viên trên xe và hành khách phải đeo khẩu trang đúng cách.
Quy định là vậy, song trên thực tế, một số hành khách vẫn không tuân thủ chuẩn mực ứng xử khi tham gia giao thông công cộng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.