Nhà vô địch nữ TP.HCM gặp khó!

(PLO)- Bóng đá nữ TP.HCM thu hoạch rất nhiều tiếng vang cho bóng đá TP.HCM nói riêng và TP.HCM nói chung nhưng chế độ, đầu tư và cơ sở vật chất của các nữ cầu thủ còn rất thiếu thốn và khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển nữ TP.HCM đã giành ngôi vô địch Cúp Quốc gia 2022 sau trận chung kết thắng Hà Nội trên chấm luân lưu 11 m và đây là lần thứ hai sau ba lần tổ chức, cô trò HLV Kim Chi đăng quang. Tuy nhiên, bóng đá nữ đang đối diện với những khó khăn và cần lãnh đạo TP.HCM đưa ra hướng tháo gỡ.

Thắng Hà Nội, các nữ cầu thủ của quận 1 lại mang về cho TP.HCM thêm chiếc cúp Quốc gia. Ảnh: HẢI THỊNH

Thắng Hà Nội, các nữ cầu thủ của quận 1 lại mang về cho TP.HCM thêm chiếc cúp Quốc gia. Ảnh: HẢI THỊNH

Giám đốc Trung tâm TDTT quận 1 Trần Anh Tuấn gửi công văn bày tỏ: Từ năm 1995, quận 1 đã thực hiện công tác tuyển chọn, đào tạo lực lượng VĐV bóng đá nữ và từ đó đến nay, Trung tâm TDTT quận 1 là nơi đào tạo lực lượng VĐV bóng đá nữ cho TP.HCM và quốc gia ở các lứa tuổi trẻ và đội tuyển với 108 VĐV có trình độ chuyên môn tốt.

Từ khi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Việt Nam (VN) hình thành vào năm 1998 đến nay, bóng đá nữ TP.HCM đã gặt hái được nhiều thành công xuất sắc đáng ghi nhận cho ngành thể thao TP.HCM: 10 lần vô địch giải bóng đá nữ quốc gia, hai lần vô địch Cúp Quốc gia, hai lần vô địch Đại hội TDTT toàn quốc, 10 VĐV đoạt danh hiệu Quả bóng vàng VN.

Tại các giải bóng đá nữ quốc tế, đội tuyển bóng đá nữ TP.HCM luôn cung cấp 9-11 HLV, VĐV cho đội tuyển bóng đá nữ VN (các VĐV này luôn được thi đấu trong đội hình chính thức của đội tuyển VN) và mới đây nhất là giúp đội tuyển bóng đá nữ VN giành vé trực tiếp đến vòng chung kết bóng đá World Cup 2023. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nữ VN đạt được thành tích này.

10 lần vô địch giải bóng đá nữ quốc gia, hai lần vô địch Cúp Quốc gia, hai lần vô địch Đại hội TDTT toàn quốc, 10 VĐV đoạt danh hiệu Quả bóng vàng VN.

Đội tuyển bóng đá nữ TP.HCM có khoảng 108 VĐV được ăn ở tập trung và tập luyện tại CLB Thể thao Tao Đàn, bao gồm các đội tuyển, đội trẻ và năng khiếu. Để đảm bảo cho các VĐV có nơi nghỉ ngơi thoải mái sau những giờ tập luyện căng thẳng, trong những năm qua, Trung tâm TDTT quận 1 thường xuyên thực hiện việc nâng cấp cơ sở vật chất tại khu vực nhà nghỉ của VĐV, việc nâng cấp, sửa chữa này được đơn vị vay mượn kinh phí để thực hiện. Trung tâm đã sửa chữa trên 5 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ nào từ các cấp, mặc dù đơn vị đã nhiều lần gửi văn bản cho Sở VH&TT TP.HCM và LĐBĐ TP.HCM để xin kinh phí.

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Trung tâm TDTT quận 1 gặp khó khăn về nguồn thu, do vậy việc chăm lo cho lực lượng VĐV bóng đá nữ TP.HCM cũng gặp nhiều khó khăn.

Để có thể thực hiện tốt công tác chăm lo cho lực lượng VĐV đang tập trung ăn ở, sinh hoạt tại đơn vị, Trung tâm TDTT quận 1 kính đề nghị Sở VH&TT TP.HCM tổ chức cho Trung tâm TDTT quận 1, đội bóng đá nữ TP.HCM, lãnh đạo UBND quận 1 có buổi tiếp xúc với bí thư Thành ủy TP.HCM, chủ tịch UBND TP.HCM và phó chủ tịch UBND TP.HCM để trình bày về các nội dung khó khăn mà trung tâm và đội bóng đá nữ đang gặp.•

Ăn thiếu thốn, ở kham khổ nhưng gặt hái rất nhiều thành tích

Trong 10 năm gần nhất, nói về bóng đá thì chỉ có bóng đá nữ là còn làm cho bộ mặt TP.HCM được hãnh diện. Vừa qua, trong lễ mừng công các cô gái vàng giúp cho đội tuyển bóng đá nữ VN lần đầu được tham dự vòng chung kết World Cup thì quân số đội tuyển nữ VN chiếm đến phân nửa, trong đó các trụ cột đều là những nữ tuyển thủ TP.HCM.

Ngoài lễ mừng công cho đội tuyển nữ tổ chức tại Hà Nội, các cầu thủ TP.HCM tham gia đội tuyển cũng được TP.HCM đón tiếp rất long trọng đi diễu hành khắp TP và được người hâm mộ TP chúc mừng những cô gái quả cảm trưởng thành từ cái nôi bóng đá nữ TP.HCM.

Khác với các địa phương, bóng đá nữ TP.HCM tuy mang danh của TP.HCM nhưng lại là đội bóng được quận 1 đầu tư, đào tạo và chăm sóc. Đội bóng đấy được duy trì xuyên suốt từ những năm 1990 đến nay và trải qua bao thế hệ các cô gái vẫn ăn, tập ở mặt cỏ nhân tạo sân Tao Đàn, ở trong những căn phòng thiếu thốn đủ thứ nhưng họ vẫn kiên trì vượt khó và mang thành tích vẻ vang về cho bóng đá TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.