Nhà Trắng nói về chủ trương của ông Trump với Nhật và Trung Quốc thời gian tới

(PLO)- Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể duy trì khả năng hợp tác làm việc hiệu quả với Trung Quốc, đồng thời giữ vững liên minh rất mạnh với Nhật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-12, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nhật và Trung Quốc leo thang, Nhà Trắng lên tiếng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể duy trì đồng thời “mối quan hệ làm việc tốt” với Bắc Kinh và “liên minh rất vững chắc” với Tokyo, theo hãng tin Reuters.

“Nhật là một đồng minh tuyệt vời của Mỹ, thể hiện qua quan hệ cá nhân cũng như quan hệ thương mại song phương bền chặt” - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

Bà Leavitt nói rằng “Tổng thống Trump có quan hệ rất tốt với Tân Thủ tướng Nhật [Takaichi Sanae]” và cho biết “ông rất vui khi gặp thủ tướng trong chuyến thăm châu Á vài tháng trước, và cả hai vẫn giữ liên lạc từ đó đến nay”.

Nhà Trắng: Ông Trump có thể duy trì tốt quan hệ tốt với cả Nhật và Trung Quốc
(Từ trái sang) Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: BLOOMBERG/WHITE HOUSE/TÂN HOA XÃ

“Về phía Trung Quốc, tổng thống cũng có mối quan hệ làm việc tốt với Chủ tịch Tập Cận Bình, và ông tin rằng điều đó có lợi cho đất nước chúng ta. Ông tin Mỹ cần duy trì khả năng hợp tác làm việc hiệu quả với Trung Quốc, đồng thời giữ vững liên minh rất mạnh mẽ với Nhật” - bà Leavitt nói thêm.

Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của chính phủ Mỹ sau khi căng thẳng Trung-Nhật leo thang gần đây liên quan phát ngôn gây của bà Takaichi về khả năng Tokyo can thiệp quân sự vào Đài Loan (Trung Quốc) khiến Bắc Kinh phản ứng dữ dội.

Trước đó, xuất hiện đồn đoán rằng Tổng thống Trump đã khuyên Thủ tướng Takaichi tránh leo thang tranh cãi với Trung Quốc liên quan vấn đề Đài Loan.

Trong diễn biến liên quan, Mỹ ngày 9-12 đã chỉ trích Trung Quốc vì đã chiếu radar vào máy bay quân sự của Nhật ngoài khơi tỉnh Okinawa - diễn biến mà Bắc Kinh cho là do tiêm kích của Nhật cố tình xâm nhập vào khu vực tập trận và huấn luyện của Trung Quốc.

Ngày 11-12, 1 máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ, 3 tiêm kích tàng hình F-35 và 3 tiêm kích F-15 của Nhật cùng được triển khai bay trên vùng trời biển Nhật Bản, vài ngày sau cuộc tập trận chung giữa máy bay ném bom chiến lược Trung Quốc và Nga trên biển Hoa Đông và tây Thái Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.