B-52 Mỹ, F-35 Nhật phô diễn sức mạnh trên biển Nhật Bản

(PLO)- Mỹ và Nhật triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52 và tiêm kích tàng hình F-35 bay qua biển Nhật Bản, sau cuộc tập I trận chung giữa Nga và Trung Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-12, 1 máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ, 3 tiêm kích tàng hình F-35 và 3 tiêm kích F-15 của Nhật cùng được triển khai bay trên vùng trời biển Nhật Bản, theo hãng tin Reuters.

“Nhật và Mỹ tái khẳng định quyết tâm mạnh mẽ ngăn chặn mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, và xác nhận mức độ sẵn sàng của Lực lượng Phòng vệ (SDF) và lực lượng Mỹ” - theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nhật.

B-52 của Mỹ bay qua Biển Nhật sau tập trận Trung-Nga
Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ. Ảnh: KHÔNG QUÂN MỸ

Hoạt động này diễn ra sau cuộc tập trận chung có sự phối hợp giữa máy bay ném bom chiến lược Trung Quốc và Nga trên biển Hoa Đông và tây Thái Bình Dương hôm 9-12, cùng các đợt diễn tập riêng của tàu sân bay Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Nhật cuối tuần qua cáo buộc chiến đấu cơ của quân đội Trung Quốc chiếu radar khóa mục tiêu vào tiêm kích của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật ngoài khơi tỉnh Okinawa.

Đáp lại, Bắc Kinh nói rằng sự cố xảy ra do tiêm kích của Nhật cố tình xâm nhập vào khu vực tập trận và huấn luyện của Trung Quốc, tiến hành trinh sát tầm gần và gây gián đoạn hoạt động quân sự bình thường của Bắc Kinh.

Mỹ sau đó đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc vì đã chiếu radar vào máy bay quân sự của Nhật. Washington cho rằng hành động này “không có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực”, đồng thời tái khẳng định liên minh với Tokyo là “không lay chuyển”.

Trong diễn biến liên quan, ngày 9-12, quân đội Hàn Quốc cho biết đã xuất kích tiêm kích khi máy bay Trung Quốc và Nga tiến vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc trong thời gian ngắn.

Trung Quốc và Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.