Nhà thầu thi công bị Công ty Dầu khí Nam sông Hậu nợ tiền, công nhân lao đao trước tết

(PLO)- Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Miền Tây (Công ty Miền Tây) vừa gửi đơn cầu cứu khẩn cấp đến lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, kêu gọi sự can thiệp trước khoản công nợ chưa được thanh toán từ Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (Công ty dầu khí Nam Sông Hậu)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Theo Công ty Miền Tây, hai bên đã ký kết hai hợp đồng hợp tác kinh doanh, trong đó Công ty Miền Tây đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ. Theo cam kết ngày 7-2-2024, Công ty Nam Sông Hậu đồng ý thanh toán phần nợ gốc của Hợp đồng số 04.1407/HĐKT từ ngày 20-2 đến 28-2-2024. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, hơn 23 lần gửi công văn, email, thư mời làm việc và các lần liên hệ trực tiếp, Công ty dầu khí Nam Sông Hậu vẫn không có thiện chí giải quyết. Đến nay, khoản nợ gồm 6,28 tỉ đồng tiền gốc và 1,2 tỉ đồng tiền lãi chậm trả đã đẩy Công ty Miền Tây vào tình cảnh kiệt quệ.

Công ty Miền Tây đã phải khởi kiện, tòa án triệu tập hòa giải, Công ty dầu khí Nam Sông Hậu vẫn không tham dự.

Là một doanh nghiệp nhỏ với 150 công nhân viên, Công ty Miền Tây đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ khoản nợ kéo dài. Lương công nhân, thưởng Tết và các chi phí vận hành bị đình trệ trong khi Tết cổ truyền cận kề.

"Đối tác cung cấp vật tư đến đòi nợ hàng ngày, chúng tôi không còn cách nào để trả. Công nhân đứng trước nguy cơ không có lương, nhiều người đã bật khóc khi nghĩ về cái Tết thiếu thốn của gia đình," đại diện Công ty Miền Tây chia sẻ.

dầu khí nam sông hậu nợ tiền
Công ty Dầu khí Nam sông Hậu nợ tiền thi công nên nhà thầu thi công cũng lao đao, lương công nhân bị nợ.

Không chỉ công nhân, các nhà cung cấp cũng rơi vào tình cảnh chờ đợi trong vô vọng. Một số đối tác thậm chí phải ngừng giao hàng, khiến hoạt động sản xuất của công ty đình trệ, đứng trước bờ vực phá sản, mất khả năng chi trả các khoản vay ngân hàng. Cạnh đó là công ty đối diện với kiện tụng từ các nhà cung cấp...

Trước tình hình trên, Công ty Miền Tây đã gửi đơn cầu cứu đến Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang, đề nghị có biện pháp can thiệp kịp thời.

“Chúng tôi kính mong lãnh đạo tỉnh chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu Công ty dầu khí Nam Sông Hậu nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ thanh toán trước thềm năm mới. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp công ty thoát khỏi bờ vực sụp đổ mà còn mang lại cái Tết ấm no cho 150 gia đình công nhân,” đại diện Công ty Miền Tây bày tỏ. .

Trong khi đó, phía lãnh đạo Công ty Dầu khí Nam sông Hậu cho biết hợp đồng giữa hai bên hơn 28 tỷ đồng, qua nhiều lần thanh toán trước đây cho công ty Miền Tây, đến nay chỉ còn hơn 4 tỷ đồng chưa thanh toán vì hai bên còn vướng mắc, chưa giải quyết. Cụ thể, liên quan đến vật liệu thép mà công ty Miền Tây sử dụng trong thi công hai bồn chứa xăng dầu chưa theo quy định trong hợp đồng giữa hai bên. Công ty Dầu khí Nam sông Hậu muốn nhà thầu phải cam kết hai bồn chứa xăng dầu phải đảm bảo tiêu chuẩn, đủ điều kiện chứng nhận an toàn sau khi cơ quan có thẩm quyền xác nhận, còn nếu không phải chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, phía công ty Miền Tây khẳng định đã sử dụng thép có nguồn gốc từ Nhật Bản và hoàn toàn phù hợp với quy định hợp đồng và đã cung cấp chứng thư giám định chất lượng của Tập đoàn thép Nippon (Nhật Bản). Cạnh đó, quá trình thi công, toàn bộ vật liệu đã được nghiệm thu, kiểm định đạt yêu cầu, và có sự xác nhận của các bên liên quan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm