Nhà nước chính thức nắm sở hữu cảng Quy Nhơn trở lại

(PLO)- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chính thức thông báo việc nhận chuyển giao 75,01% cổ phần cảng Quy Nhơn (Bình Định) về sở hữu Nhà nước.

 

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc nhận chuyển giao 75,01% cổ phần Công ty CP Cảng Quy Nhơn (đóng tại TP Quy Nhơn, Bình Định) về sở hữu Nhà nước.

Trước đây, cảng Quy Nhơn bị định giá "bèo" khi cổ phần hóa. 

Theo văn bản trên, thực hiện kết luận số 1566/KL-TTCP ngày 17-9-2018 của Thanh tra Chính phủ về việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn, Vinalines và Công ty CP Đầu tư khoáng sản Hợp Thành (gọi tắt là Công ty Hợp Thành) đã ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu cổ phần Công ty CP Cảng Quy Nhơn làm căn cứ thực hiện việc chuyển giao cổ phần.

Ngày 27-5, Vinalines đã hoàn trả cho Công ty Hợp Thành số tiền đã nhận khi chuyển nhượng 75,01% vốn cảng Quy Nhơn là hơn 415 tỉ đồng. Đổi lại, Công ty Hợp Thành đã thực hiện các thủ tục theo quy định để chuyển quyền sở hữu hơn 30,3 triệu cổ phần cảng Quy Nhơn cho Vinalines qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Ngày 29-5, VSD có văn bản thông báo đã thực hiện việc chuyển quyền sở hữu số cổ phần trên tại cảng Quy Nhơn từ Công ty Hợp Thành sang Vinalines. Ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu là 29-5-2019. Như vậy, Vinalines đã chính thức trở lại thành cổ đông sở hữu 75,01% vốn điều lệ của cảng Quy Nhơn.

Theo một nguồn tin khác, trước mắt Vinalines hoàn trả cho Công ty Hợp Thành số tiền gốc 415 tỉ đồng đã nhận khi chuyển nhượng 75,01% vốn cảng Quy Nhơn trước đây. Còn lợi ích của nhà đầu tư cảng Quy Nhơn sau khi cổ phần hóa sẽ được xem xét, giải quyết sau.

Cảng Quy Nhơn đã chính thức được Nhà nước nắm giữ trở lại. 

Cũng theo nguồn tin này, dự kiến ngày 29-6, Công ty CP Cảng Quy Nhơn sẽ tiến hành đại hội đồng cổ đông để chuyển giao- tiếp nhận bộ máy quản trị, điều hành.

Trước đó, đầu tháng 4-2019, Công ty CP Cảng Quy Nhơn phát hành thư mời đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, dự kiến diễn ra vào ngày 10-4. Chương trình đại hội được đăng tải trên website của doanh nghiệp này có nội dung xem xét thông qua tờ trình về tăng vốn điều lệ QNP từ 404 tỉ đồng lên 538 tỉ đồng, thực hiện trong năm 2019. Hình thức tăng vốn là phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.

Ngày 8-4, Vinalines có công văn hỏa tốc đề nghị Công ty Hợp Thành tạm dừng đại hội đồng cổ đông thường niên, đồng thời khẩn trương chuyển giao 75,01% cổ phần cho Nhà nước theo kết luận của Thanh tra Chính phủ ngay trong tháng 4-2019. Do đó, Công ty CP Cảng Quy Nhơn đã hoãn đại hội cổ đông thường niên theo kế hoạch.

Như PLO đã thông tin, tháng 9-2018, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận việc cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại QNP có nhiều vi phạm nghiêm trọng. Cụ thể, Bộ GTVT cho phép Vinalines chuyển nhượng 75,01% cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước tại QNP cho Công ty Hợp Thành theo phương thức thỏa thuận trực tiếp khi chưa được Thủ tướng cho phép là trái thẩm quyền, vi phạm quy định pháp luật.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT hủy bỏ các văn bản trái thẩm quyền, thu hồi hơn 75,01% cổ phần tại QNP đã bán cho Công ty Hợp Thành để xác lập sở hữu Nhà nước. Đầu năm 2019, Bộ GTVT đã hủy bỏ hai văn bản do bộ này ban hành liên quan đến chuyển nhượng cổ phần cảng Quy Nhơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.