Nhà máy hạt nhân Triều Tiên tái khởi động?

(PLO) – Theo hãng tin Reuters, các hình ảnh vệ tinh chụp giữa tháng 1-2015 và tháng 4-2015 cho thấy một lò phản ứng hạt nhân ở Triều Tiên, đủ khả năng tạo ra nguyên liệu bom nguyên tử, nhiều khả năng được vận hành trở lại ở công suất thấp hoặc không liên tục.
Dựa trên ảnh vệ tinh, hai chuyên gia David Albright và Serena Kelleher-Vergantini tại Viện nghiên cứu Khoa học và An ninh Quốc tế tại Washington cho biết, một nhà máy ly tâm tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon đã tái hoạt động. Có thể Triều Tiên đang tiến hành cải tạo nhà máy này.
Các chuyên gia đánh giá dựa trên việc quan sát các mẫu tuyết tan trên các tòa nhà lò phản ứng và tua bin ở Yongbyon. Ảnh chụp cho thấy rằng nhiệt độ bên trong các tòa nhà có thể đã được làm nóng lên. Họ cũng chỉ ra dấu hiệu của hơi nước thải ra từ các lò phản ứng.

Triều Tiên có một cơ sở làm giàu uranium tại Yongbyon. Lò phản ứng này trước đây đã được sử dụng để sản xuất plutonium. Cả hai nguồn nguyên này liệu có thể được dùng để chế tạo bom nguyên tử.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong một lần phát biểu (Nguồn: Reuters)

Trong tháng Hai vừa qua, Albright đã trình bày ba kịch bản cho khả năng hạt nhân của của Triều Tiên, dự đoán kho dự trữ vũ khí có thể tăng trưởng đến 20, 50 hoặc 100 đầu đạn trong vòng 5 năm.
Tuần trước, tờ báo Wall Street Journal báo cáo rằng các chuyên gia hạt nhân của Trung Quốc đã cảnh báo Triều Tiên có thể đã có 20 đầu đạn hạt nhân và có khả năng sản xuất đủ uranium cấp độ vũ khí để tăng gấp đôi kho vũ khí của mình trong năm tới.
Những thông tin này đã vượt quá dự tính của các chuyên gia Mỹ chỉ từ 10 đến 16 đầu đạn, báo cáo cho biết.
Đô đốc William Gortney, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quốc phòng Không gian vũ trụ Bắc Mỹ, cho biết quân đội Mỹ tin rằng Triều Tiên đã có khả năng thu nhỏ đầu đạn và gắn nó trên tên lửa đạn đạo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.