Nhà dột nát nhưng không được sửa

Từ đầu năm 2012 đến nay, nhiều hộ dân có nhà ở ven sông Cái Tàu thuộc khóm 4 thị trấn U Minh, huyện U Minh (Cà Mau) đã dỡ nhà cũ đã xuống cấp dột nát để làm lại nhà mới.

Tất cả đều bị UBND thị trấn lập biên bản, ra quyết định phạt hành chính và bị buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Cá biệt có hộ không chịu chấp hành đã bị UBND xã dỡ nhà chở về trụ sở.

Ông Điệp Hữu Phước kể: “Tôi có bốn căn nhà dưới mé sông từ gần chục năm qua. Tôi dỡ ba căn định sửa lại bằng nhà tiền chế, đà bê tông cho an toàn. Nhưng dỡ ra thì được, cất lại thì không vì thị trấn cho rằng tôi vi phạm lộ giới. Ngày 3-11, thị trấn cho người đến dỡ toàn bộ khung nhà của tôi mang đi mà không hề có quyết định cưỡng chế”.

Ông Nguyễn Minh Cà, Chủ tịch UBND thị trấn U Minh, cho biết: “Theo chỉ đạo của UBND huyện, nếu để nhà dân cất không giấy phép, vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm lộ giới thì chủ tịch cấp xã phải chịu trách nhiệm. Tháng 6 vừa rồi, với 6-7 căn nhà dân mọc lên ở khu vực ven sông, lãnh đạo UBND thị trấn đã bị kiểm điểm”.

Nhà dột nát nhưng không được sửa ảnh 1

Nhà ông Phước đã bị chính quyền tháo dỡ khi không có quyết định cưỡng chế. Ảnh: TV

Như vậy khác nào ép người dân phải ở trong căn nhà xuống cấp, nguy hiểm? Ông Cà nói: “Chúng tôi đề nghị người dân khoan cất lại nhà, chờ huyện quy hoạch rồi cất luôn nhưng nhiều hộ không chấp hành”. Về việc cưỡng chế dỡ nhà ông Phước, ông Cà lập luận: “Phần tài sản tạm giữ của ông Phước chưa phải là nhà, mới chỉ là sườn nhà nên chúng tôi không cần ban hành quyết định cưỡng chế”.

Ông Ngô Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh, nói: “Theo dự kiến thì hơn một tháng nữa huyện sẽ có quy hoạch chi tiết để cho dân cất nhà. Còn việc cưỡng chế nhà ông Phước, huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn phải làm đúng quy trình. Đến giờ này huyện vẫn chưa phát hiện sai”.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.