Nhà đã bán, làm sao để giữ lại đăng ký thường trú?

(PLO)- Công dân đã bán nhà, nếu trong vòng 12 tháng mà không đăng ký thường trú tại nơi ở mới thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú.

Trước đây, tôi có một căn nhà ở quận Gò Vấp, TP.HCM, cả gia đình tôi có đăng ký thường trú tại địa chỉ căn nhà này.

Mới đây, tôi đã bán căn nhà và chuyển về quận 12 thuê nhà để ở. Tuy nhiên, tôi muốn giữ lại thường trú để các con tôi tiện việc học hành sau này. Hiện tại, cả gia đình tôi cũng chưa chuyển đăng ký thường trú về nơi ở mới.

Cho tôi hỏi trường hợp căn nhà đã bán đi thì làm sao tôi mới được giữ lại đăng ký thường trú tại chỗ cũ?

Bạn đọc Văn Thành (TP.HCM)

Luật sư Đinh Văn Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Tại Điều 24 Luật Cư trú 2020 có quy định về một số trường hợp xóa đăng ký thường trú.

Theo đó, tại điểm g khoản 1 Điều 24 của Luật Cư trú có quy định: Công dân bị xóa đăng ký thường trú khi đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác, mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới. Trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại điểm h khoản này.

Tại điểm h khoản này quy định công dân bị xóa đăng ký thường trú khi người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

Như vậy, theo quy định trên, khi bạn bán nhà nếu trong vòng 12 tháng mà không đăng ký thường trú tại nơi ở mới thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn giữ lại địa chỉ đăng ký thường trú tại nhà cũ thì bạn có thể thỏa thuận với chủ nhà mới để chủ nhà đồng ý cho bạn giữ hộ khẩu thường trú tại đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.