Nhà bị nứt do tuyến metro, UBND phường nói gì?

(PL)- UBND phường 19, quận Bình Thạnh (TP.HCM) vừa có văn bản trả lời Pháp Luật TP.HCM về việc giải quyết đơn của các hộ dân phản ánh nhà bị lún nứt do xây dựng tuyến metro.

UBND phường 22, quận Bình Thạnh cho biết kể từ năm 2013 trên địa bàn phường đã có triển khai công trình đường sắt đô thị thuộc dự án đầu tư, xây dựng đường sắt đô thị số 1 - tuyến Bến Thành-Suối Tiên (metro).

Thực tế, năm 2015, UBND phường 22 đã tiếp nhận 31 hộ dân nộp đơn phản ánh nhà nứt. Ngay sau đó, UBND phường 22 đã tổ chức tiếp xúc hai bên, thỏa thuận, đến nay đã khắc phục, bồi thường được 30/31 hộ.

Hộ dân còn lại là nhà của ông Phạm Văn Hiền thống nhất với nhà thầu và đã tổ chức kiểm định tình trạng lún nứt nhà.

Ngày 10-7-2017, Công ty CP Giám định Ngân Hà thực hiện khảo sát, kiểm định công trình tại hiện trường. Đến ngày 19-10-2017, UBND phường 22 đã tổ chức buổi làm việc với nhà thầu thi công Cienco 6 và ông Phạm Văn Hiền. Tại đó, hai bên thống nhất ngày 10-11 Cienco 6 sẽ trao chứng thư giám định với kết quả giám định công trình của ông Hiền. 

Nhà ông Phạm Văn Hiền bị nứt toác do tuyến metro đi qua. Ảnh: T.NGUYÊN

Tuy nhiên, UBND phường 22 chưa nhận được ý kiến phản hồi từ phía nhà thầu và ông Hiền về nội dung chứng thư giám định xác định mức độ thiệt hại có phù hợp hay không so với hiện trạng hư hại của căn nhà ông Hiền. Do vậy, trong tháng 5-2018, UBND phường 22 sẽ mời các bên hòa giải vụ việc trên cơ sở kết quả giám định.

Tiếp đến, từ tháng 5-2016 đến tháng 10-2017, UBND phường 22 đã tiếp nhận thêm 26 trường hợp các hộ dân nộp đơn phản ánh nhà lún nứt. Theo đó, UBND phường đã tổ chức tiếp xúc hai bên, thỏa thuận đến nay đã khắc phục và bồi thường được 14/26 hộ. Hiện 14 hộ dân còn lại đang được nhà thầu tiếp tục khảo sát lại hiện trạng hư hại nhà để thỏa thuận bồi thường, khắc phục. 

Cho đến nay, UBND phường 22 chưa nhận được thông tin của người dân có nhà lân cận dự án metro báo trường hợp nhà nứt với mức độ có nguy cơ sụp đổ.

Được biết từ tháng 11-2015 đến nay, dự án đã hoàn tất hạng mục thi công móng cọc, trụ đỡ dầm của tuyến đường sắt qua đoạn phường 22 và hiện nay chỉ thi công hạng mục trên cao, không gây rung chấn ảnh hưởng đến các công trình dân cư lân cận dự án.

Trước đó, ngày 4-5, báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết “Vướng bồi thường nhà nứt vì tuyến metro” phản ánh về việc nhiều hộ dân ở hẻm 602 đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh (TP.HCM) sống trong lo lắng khi căn nhà trú ngụ bấy lâu nay bỗng nhiên nứt toác, nghiêng, thấm nước khi tuyến metro số 1 đi vào xây dựng. Theo đó, người dân muốn được bồi thường thỏa đáng hoặc chủ đầu tư phải trực tiếp sửa nhà cho họ về đúng hiện trạng ban đầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.