Nguyên Thiếu tướng Mỹ: Thổ Nhĩ Kỳ nên bị ‘đá’ khỏi NATO

(PLO)- Thổ Nhĩ Kỳ theo đuổi các lợi ích riêng của mình trong cuộc xung đột Syria và không hợp tác với NATO cũng như các lực lượng khác trong khu vực. Nguyên Thiếu tướng quân đội Mỹ Paul Vallely phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với RT.
Việc bắn hạ máy bay Nga Su-24 của không lực Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể là hành động khiêu khích cuối cùng của Ankara, vì vậy NATO nên “đá” Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi kiên minh, Vallely nói.

Ông tin rằng việc tấn công chiến đấu cơ của Nga không liên quan đến việc bảo vệ biên giới quốc gia. Nó chỉ nhằm chứng tỏ với Nga rằng Thổ Nhĩ Kỳ là kẻ thống trị trong khu vực và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không nhường địa bàn của mình cho ai khác.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tham gia vào các cuộc xung đột ở khu vực trước đây và vụ việc gần đây không phải là mới. Vài năm trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay Syria.

Việc bắn hạ máy bay Nga Su-24 của không lực Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể là hành động khiêu khích cuối cùng của Ankara. (Ảnh minh họa) 

Theo Vallely, vụ Su-24 là một sự khiêu khích rõ ràng. Từ khi Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách kiểm soát tình hình và tuyên bố sẽ là người lãnh đạo khu vực, chắc chắn các hành động khiêu khích kiểu này sẽ còn tiếp diễn trong tương lai.

NATO nên đưa vụ việc này vào danh sách đen, nguyên thiếu tướng nhấn mạnh. Việc Thổ Nhĩ Kỳ đơn phương bắn hạ một máy bay Nga cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ không thống nhất hành động với liên minh. Đây đã là một chính sách của Ankara trong nhiều năm.
Các thành viên NATO nên tạo áp lực đẩy Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi liên minh vì “Ankara không hợp tác chống IS, không hợp tác với các lực lượng bên trong của Syria, họ chỉ muốn thấy Assad bị xóa sổ hoặc thay thế bởi một chính phủ khác” - Vallely nói.
Thổ Nhĩ Kỳ chỉ dùng đến NATO khi cần một thứ gì đó và tìm cách hưởng lợi từ các thành viên khác nhiều nhất có thể.
Thổ Nhĩ Kỳ được hướng dẫn hoạt động, kỹ thuật, được trang bị vũ khí và trang thiết bị mới, các chiến thuật và chiến lược mới. Erdogan tiếp tục theo đuổi mục đích riêng của mình. Sự việc vừa qua không phải là một điềm tốt cho châu Âu, cho Trung Đông hay cho NATO, Vallely kết luận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.