Nguyên nhân khiến người gầy vẫn bị bệnh mỡ máu

(PLO)- Bệnh mỡ máu (máu nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa lipid máu) là tình trạng chỉ số thành phần mỡ có trong máu vượt quá mức giới hạn dẫn đến rối loạn chức năng chuyển hóa lipid trong máu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Tôi 42kg, cao 1m60, vừa qua đi khám sức khỏe tổng quát và làm các xét nghiệm bác sĩ nói tôi có bệnh mỡ máu. Xin hỏi người gầy ốm có thể nào bị mỡ máu không, hay bác sĩ nhầm? (Dung, Hà Nội)

Trả lời

Mỡ máu, hay còn gọi là lipid máu, là các chất béo có trong máu, bao gồm cholesterol và triglyceride (chất béo trung tính). Cơ thể cần một lượng mỡ máu nhất định để hoạt động, nhưng khi lượng mỡ máu quá cao sẽ dẫn đến các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là các bệnh tim mạch.

bệnh mỡ máu
Chỉ số mỡ máu thấp hoặc cao hơn mức bình thường là dấu hiệu cảnh báo của bệnh rối loạn mỡ máu trong cơ thể. (Ảnh minh họa)

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh mỡ máu, chủ yếu do lối sống sinh hoạt và ăn uống không phù hợp gây tổn hại đến sức khoẻ, làm giảm hiệu quả chuyển hoá lipid trong máu.

Ngoài ra, còn có thể do người đó lười vận động, thừa cân, béo phì. Thường xuyên dùng các chất kích thích như hút thuốc lá, uống rượu bia; khẩu phần ăn chứa nhiều chất béo, mỡ động vật; do di truyền, có thể liên quan đến vấn đề gen và đột biến.

Một số nguyên nhân khác cũng tác động vào quá trình làm tăng mỡ máu như biến chứng của các bệnh đái tháo đường, suy thận, suy gan, bệnh nhiễm trùng, hội chứng cushing, viêm ruột…

Sử dụng thuốc tránh thai, thuốc lợi niệu, thuốc an thần… cũng có nguy cơ làm rối loạn chuyển hóa lipid, tăng mỡ máu dẫn đến bệnh mỡ máu.

Bệnh mỡ máu thường không có hoặc có ít triệu chứng ban đầu mà phát triển âm thầm. Các lipid xấu trong máu sẽ tích tụ dần vào trong lòng mạch (nguy hiểm nhất là ở động mạch) lâu ngày sẽ tạo thành các mảng bám lớn hơn chèn ép lối đi của dòng máu. Điều này cản trở sự lưu thông máu đến các cơ quan, gây ra các hiện tượng như: đau đầu, tê bì chân tay, chóng mặt, mệt mỏi…

Khi các mảng bám lớn xuất hiện ở các mạch máu lớn ở tim, gan, thận gây tắc nghẽn mạch máu có thể khiến các cơ quan này ngừng hoạt động, gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

Người có cân nặng, chiều cao như bạn chứng tỏ bạn là tuýp người gầy. Người gầy vẫn thể bị mỡ máu cao do một số nguy cơ như các bệnh lý của gan, yếu tố di truyền, rối loạn chuyển hóa lipid máu, cao tuổi...

Để theo dõi chỉ số mỡ máu, bạn nên khám sức khỏe định kỳ đều đặn. Khẩu phần ăn nên giảm chất béo bão hòa, tăng cường rau củ quả, thực phẩm giàu omega-3, các loại trà giúp giảm mỡ máu; thường xuyên tập thể dục, vận động; hạn chế mỡ động vật, các món ăn từ nội tạng, hút thuốc, uống rượu bia…

BS VŨ CƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

9 bệnh ung thư khó chữa nhất

9 bệnh ung thư khó chữa nhất

(PLO)- Tiên lượng sống của người bệnh ung thư phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giai đoạn bệnh, độ tuổi, thể trạng, khả năng đáp ứng với phương pháp điều trị, loại ung thư mắc phải.

Peel da có ăn được thịt gà không?

Peel da có ăn được thịt gà không?

(PLO)- Ăn thịt gà sau peel da thường không gây bất kỳ rủi ro nào về khả năng phục hồi. Ngược lại, thịt gà còn cung cấp nhiều protein, giúp quá trình lành thương diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

Cảnh báo dị ứng đạm sữa bò

Cảnh báo dị ứng đạm sữa bò

(PLO)- Dị ứng đạm sữa bò là một trong những dạng dị ứng thực phẩm khá phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong năm đầu đời. 

Kem chống nắng bôi bao nhiêu là đủ?

Kem chống nắng bôi bao nhiêu là đủ?

(PLO)- Tia cực tím  luôn ở mức cao trong mùa hè, dễ gây cháy nắng, lão hóa da... Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn và sử dụng kem chống nắng đúng để đạt hiệu quả bảo vệ.